23 năm đen tối của người cha loạn luân

havan |

Một tài xế xe tải thất nghiệp thừa nhận đã cưỡng hiếp và có tới 7 con với con riêng của vợ.

Bị cáo Detlef S (trái) được đưa tới tòa án ở Koblenz. (Ảnh: Getty)

Bên công tố cho biết, người đàn ông 48 tuổi tên là Detlef S đã lạm dụng con trai và con gái riêng của vợ cùng con gái ruột suốt hơn 20 năm trời. Các nhà chức trách tin rằng, bị cáo cưỡng hiếp con từ khi chúng mới 4 tuổi năm 1987 cho tới tận năm 2010 và ép hai cô con gái phải bán dâm.

Detlef S đối mặt với 350 điểm tội danh và phán quyết sẽ được tòa đưa ra vào ngày 25/2 tới. Hiện bị cáo vẫn chưa nhận tội. "Ông ấy thừa nhận quan hệ cha con... nhưng quan hệ cha con không nằm trong cáo trạng", luật sư Thomas Dueber nói với các phóng viên.

Các luật sư của Detlef S cho biết thân chủ của họ không nói gì trước phiên xử ở Koblenz, phía tây nước Đức, vào hôm qua (15/2). Tuy nhiên, một thành viên trong nhóm biện hộ đã đọc một bản khai đại diện cho bị cáo, trong đó bị cáo thừa nhận là cha 7 đứa con với con riêng 28 tuổi của vợ. Đứa con thứ 8 chết ngay sau khi chào đời.

Các xét nghiệm ADN đã chứng minh lời khai trên là sự thật.

Trong phiên xử, thẩm phán đã đọc to một lá thư của cô con gái ruột 18 tuổi, trong đó nói rằng người cha đã cưỡng hiếp cô lần đầu tiên vào sinh nhật tuổi 12 khi mọi người ra về hết. "Bố đã biến đời con thành địa ngục trần gian", trích đoạn lá thư.

Theo cáo trạng, Detlef S bắt đầu lạm dụng tình dục hai con riêng của vợ từ khi họ mới lên 4. "Sau đó, khi con gái ruột của bị cáo bước sang tuổi 12, bị cáo bắt đầu cưỡng hiếp con mỗi tuần một lần. Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, ông ta bắt con quan hệ tình dục bằng miệng", trích bản cáo trạng.

Mọi tội lỗi của Detlef S chỉ được khơi ra ánh sáng khi người con gái tới gặp chính quyền vào tháng 8 năm ngoái và ngay sau đó, ông bố loạn luân này bị bắt giam.

Các công tố viên cho biết, vợ của Detlef S có mặt tại tòa với tư cách nhân chứng.

Con trai riêng của vợ bị cáo, Bjoern B, cũng tham gia phiên xử và nói với báo chí rằng các nhân viên xã hội đã không phát hiện ra các dấu hiệu lạm dụng. Anh cho biết đã phải nghe "những điều kinh hoàng" tại tòa nhưng vẫn phải có mặt ở đó vì thấy cần thiết.

"Tôi muốn tiếp thêm cho chị gái sức mạnh để tiếp tục vụ này. Chúng tôi luôn bên nhau và cùng cố gắng để vượt qua", Bjoern B bày tỏ.

Con gái riêng của vợ bị cáo đã trao chứng cứ cho tòa vào buổi chiều, lúc những người tới dự được yêu cầu rời khỏi tòa.

Thẩm phán cho hay, các công tố viên hiện đang tiến hành điều tra liệu bị cáo có cưỡng hiếp một bé gái mà ông ta có với con gái riêng của vợ năm 2004 hay không.

Báo chí Đức đã liên hệ vụ việc với vụ án gây sốc ở Áo, trong đó người cha loạn luân Josef Fritzl đã cầm tù con gái đẻ của mình suốt 24 năm và có 7 đứa con với cô. Vào tháng 3/2009, Fritzl đã bị tòa phạt án tù chung thân.

Theo BBC,AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại