Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia

CƯỜNG NGÔ |

Sáng 13.10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp thị sát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng do mưa lũ. Bên bờ suối Thia, Phó Thủ tướng thắp hương cho những nạn nhân mất tích.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 1.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Yên Bái, ngày 13.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp thị sát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 2.

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình trực tiếp đến hiện trường khu vực Cầu Thia - nơi xảy ra sự cố sập 2 nhịp cầu trưa ngày 11.10; kiểm tra thực địa tại khu vực cầu cầu Nung, địa bàn tổ 22, phường Pú Trạng - thị xã Nghĩa Lộ nơi có 35 hộ dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 4.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 5.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa, chung tay cùng bà con dân bản nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 6.

Khi thị sát ở ven suối Ngòi Thia - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ quét, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 7.

Phó Thủ tướng tặng quà, thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, khó khăn với thân nhân gia đình anh Hoàng Văn Quân ở Bản Hón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn là gia đình có cả 4 người mất tích do lũ quét. Hiện mới tìm được thi thể của anh Hoàng Văn Quân, còn vợ và 2 con vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 8.

Gia đình nạn nhân Hoàng Văn Quân rất xúc động trước sự thăm hỏi của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 9.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa, chung tay cùng bà con dân bản nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 10.

Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng vũ trang huy động lực lượng, thực hiện các phương án triệt để tìm kiếm người mất tích.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 11.

Phó Thủ tướng động viên những hộ gia đình có nhà cửa bị lũ cuốn.

Hình ảnh xúc động: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thắp hương cho nạn nhân bị lũ cuốn bên dòng suối Thia - Ảnh 12.

Ngay sau khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra, tỉnh Yên Bái đã tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng do lũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại