Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“

Hùng Cường |

Thiết kế hộp tiếp đạn hình trụ của Calico M950 với các rãnh xoắn cho phép chứa được 50 hay 100 viên mà vẫn giữ kích thước nhỏ gọn.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 1.

Súng có hộp tiếp đạn có dự trữ đạn từ 50 tới 100 viên.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 2.

Súng có tốc độ bắn khá cao, lên tới 750 viên mỗi phút. Tuy nhiên sơ tốc đầu nòng của khẩu súng này khá thấp, chỉ khoảng 390m/giây.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 3.

Do có gia tốc thấp, khẩu súng này chỉ có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 50m và tầm bắn tối đa trong khoảng 100m.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 4.

Súng có thể độ thêm giá để gắn kính ngắm nhưng khi đó, khả năng thay đạn của súng sẽ bị hạn chế khác nhiều do vướng víu.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 5.

Phiên bản hộp tiếp đạn 100 viên trong suốt, khẩu súng này sử dụng kiểu tiếp đạn xoay với hộp tiếp đạn được đặt nằm trên gáy súng. Điều này khiến súng rất dễ kẹt đạn với cơ chế xoay để nạp đạn giống với khẩu MP90.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 6.

Dù được thiết kế trong khoảng thời gian những năm 80 của thế kỷ trước, khẩu tiểu liên này lại không được trang bị rãnh kỹ thuật.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 7.

Không có rãnh kỹ thuật khiến cho M950 không có khả năng gắn thêm các thiết bị phụ trợ gắn ngoài.

Hình ảnh tiểu liên Calico M950 với hộp tiếp đạn “có một không hai“ - Ảnh 8.

Phiên bản bán tự động của Calico M950 được bán rộng rãi trên thị trường vũ khí tự do của Mỹ còn phiên bản tự động chỉ được bán cho các lực lượng thi hành pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại