Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội

Hoàng Phong |

Theo ghi nhận của phóng viên, sau sự cố vỡ đê Bùi 2 trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội), nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào, nhiều diện tích hoa màu, cây trồng bị ngập nặng.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 12/10, lãnh đạo xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, sáng sớm nay, đê Bùi 2 trên địa bàn xã bị vỡ. Trong ảnh là điểm bị vỡ

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 2.

Theo ông Lê Hoài Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội), do nước trên thượng lưu quá lớn đổ dồn xuống hạ lưu gây xói mòn khu vực Đê Bùi 2 trên địa bàn xã, làm vỡ mất một đoạn đê khoảng 15 mét. “Đang có nguy cơ vỡ rộng hơn”, ông Thi nói.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cả một vùng rộng lớn bị ngập trong nước

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Thi cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo thành phố đã về chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Hiện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện, xã đang huy động lực lượng để khắc phục khu vực đê đã vỡ, ngăn không có vỡ thêm.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 5.

Một ngôi nhà bị ngập gần đến nóc

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 6.

Theo ông Thi, tình hình mưa lũ khẩn cấp mấy ngày qua, ông Thi cho biết, từ 19h ngày 11/10, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các bộ phận đưa bà con khu vực thấp, có nguy cơ ngập úng lên vùng cao hơn, và sự cố đê vỡ không gây thiệt hại về người.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 7.

“Thống kê sơ bộ địa phương mất khoảng 25ha lúa chưa kịp thu hoạch, khoảng 40ha hoa màu và gần 50ha nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi cũng đã sơ tán hơn 200 hộ từ chỗ thấp lên chỗ cao, có khoảng 900 khẩu, trong đó có hơn 130 cụ già, và 320 trẻ em dưới 15 tuổi”, ông Thi nói.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Chương Mỹ, do lượng nước dâng quá mức báo động 3, nên phải có phương án xả tràn qua đê. Nhiều nơi nước ngập lênh láng.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 9.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trọng Khuê, Bí thư huyện Chương Mỹ cho biết, cốt đê sông Bùi trong thiết kế là 7 m, khi nước dâng lên cao hơn 7 m (mức báo động 3) thì phải có phương án cho tràn theo thiết kế kỹ thuật. Điều này đã nằm trong phương án tính toán, chỉ đạo điều hành của huyện. Trước đó, lãnh đạo huyện đã lên các phương án cho sơ tán dân cư để tránh thiệt hại về người và của.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 10.

Nước ngập khu vực dân cư

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hình ảnh nước ngập trắng vùng sau sự cố vỡ đê ở Hà Nội - Ảnh 12.

Hiện các lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục sự cố đê Bùi 2


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại