Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học

Ngọc Hưng |

Những ngày qua do mưa lớn, nước ngập khiến cuộc sống của hơn 40 hộ dân xã Hoằng Thanh đảo lộn hoàn toàn, nước ngập vào tận nhà, đường liên thôn có đoạn sâu hơn 1m, người dân phải dùng tấm xốp lớn đi lại.

Sáng ngày 27/9, người dân thôn Đông Tây Hải và Trung Hải xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa vẫn đang bì bõm dưới nước. Để đi lại thuận tiện hơn, họ dùng những tấm xốp lớn buộc lại với nhau để di chuyển. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ bà con khơi thông các tuyến đường bị ngập sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 1.

Tuyến đường đi lại giữa 2 thôn Đông Tây Hải và Trung Hải, xã Hoằng Thanh ngập sâu, để đưa con đến lớp cũng như ra trung tâm xã, bà con phải sử dụng những tấm xốp lớn làm bè di chuyển.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 2.

Nước ngập sâu vào tận trong nhà làm đảo lộn cuộc sống.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 3.

Bếp bị ngập sâu khiến người dân không thể nấu ăn.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 4.

Nước tràn vào tận phòng ngủ, sinh hoạt của người dân.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 5.

Đã qua ngày thứ 5, anh Lê Danh Thống, thôn Đông Hải Tây, phải gửi con vào nhà bác để đi học, nước ngập sâu vào nhà mọi sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 6.

Theo người dân nguyên nhân do lượng mưa lớn dồn dập hệ thống thoát nước kém cùng với việc thi công Khu du lịch nghỉ dưỡng Đồng Hương xây bức tường dài chặn lối thoát nước, khiến lưu lượng thoát nước chậm.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 7.

Đường liên thôn Đông Tây Hải nước ngập có đoạn sâu hơn 1m người dân dùng miếng xốp lớn chở con đi học, đồng thời đi lại, cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 8.

Chị Chu Thị Lịch thôn Liên Hà, xã Hoàng Thanh có 2 sào ruộng ngập nước đang cố gắng lượn lặt ít lúa đã lên mầm về cho gà, lợn ăn.

Hình ảnh đặc biệt: Người dân Thanh Hóa dùng tấm xốp làm thuyền đưa con đi học - Ảnh 9.

Theo ông Lê Hữu Tư, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh cho biết, lượng mưa lớn những ngày qua đã khiến cho hơn 30ha lúa bị ngập úng, nảy mầm, trong đó diện tích lúa bị hư hỏng hơn 10ha. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ và chia cắt hơn 40 hộ dân thôn Đông Tây Hải và Trung Hải. Hiện tại chính quyền đang cho khơi thông các cống tiêu thoát (cống Ba Cửa) cũng như tiêu thoát ra cống ngầm của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Đồng Hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại