Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

Trần Khánh |

Các binh sĩ Mỹ và Nhật đã cùng tham gia cuộc tập trận đổ bộ không với mục tiêu tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 1.

Cuộc tập trận đổ bộ mang tên Northern Viper 17 được tiến hành tại thao trường Hokudalen trên đảo Hokkado của Nhật Bản. Đây là cuộc tập trận đổ bộ đường không có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa 2 nước.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 2.

Một binh sĩ Mỹ chuẩn bị trang phục trước khi tham gia diễn tập.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 3.

Các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ đồng loạt bước lên trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E Super Stallion để di chuyển đến địa điểm nhảy dù.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 4.

CH-53E Super Stallion là trực thăng vận tải lớn nhất và nặng nhất của quân đội Mỹ. Chiếc trực thăng này có thể mang theo tối đa 30 tấn hàng hóa và 37 binh sĩ.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 5.

Sau khi đến vị trí đổ bộ đã định trước, các binh sĩ Mỹ đồng loạt nhảy khỏi trực thăng và bung dù.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 6.

Họ được các binh sĩ Nhật Bản dưới mặt đất hỗ trợ để có thể tiếp đất đúng vị trí và an toàn.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 7.

Một binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ vừa thu dù vừa khẩn trương hành quân đến khu lán trại.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 8.

Khu lán trại dành cho cuộc tập trận chung giữa binh sĩ Mỹ và Nhật Bản.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên - Ảnh 9.

Một binh sĩ Mỹ bước qua khu lán trại cắm cờ Mỹ và Nhật Bản sau khi cuộc tập trận kết thúc.

Video cuộc tập trận

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại