Hillary Clinton, Donald Trump lên tiếng về vụ xả súng Orlando

Hải Võ |

Nhà Trắng và hàng loạt chính trị gia quan trọng của Mỹ đã lên tiếng về vụ xả súng được cho là "đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ" ở Orlando vào rạng sáng 12/6.

Các ứng viên Tổng thống Mỹ đã đưa ra thông báo đầu tiên tỏ thái độ về vụ xả súng kinh hoàng ở câu lạc bộ Pulse, thành phố Orlando,bang Floria, Mỹ lúc rạng sáng 12/6 (giờ địa phương) khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.

Trên trang Twitter chính thức của mình, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ, cho biết thông tin trên khiến bà cảm thấy bàng hoàng.

Trong các thông báo viết bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (bởi vụ xả súng xảy ra khi bar Pulse tổ chức "đêm Latin"), bà Clinton viết:

"Thức giấc và nghe được thông tin bàng hoàng từ Florida. Trong khi chúng ta chờ đợi những tin tức tiếp theo, tâm trí tôi ở bên những người chịu ảnh hưởng từ hành động khủng khiếp này. - H."

Hillary Clinton, Donald Trump lên tiếng về vụ xả súng Orlando - Ảnh 1.

Bà Clinton lên tiếng về vụ xả súng Orlando

Ứng viên đảng Cộng hòa, tỉ phú Donald Trump đăng tải hai dòng trạng thái trên trang Twitter của mình.

"Một vụ xả súng tồi tệ xảy ra ở Orlando. Cảnh sát đang điều tra khả năng khủng bố. Nhiều người chết và bị thương," Trump thông tin về vụ việc.

Trong một dòng trạng thái khác, ông cho biết: "Sự kiện kinh hoàng ở Florida. Cầu nguyện cho tất cả nạn nhân và gia đình họ. Đến bao giờ những chuyện này mới chấm dứt? Khi nào thì chúng ta trở nên cứng rắn, khôn ngoan và cảnh giác hơn?"

Hillary Clinton, Donald Trump lên tiếng về vụ xả súng Orlando - Ảnh 2.

Tỉ phú Donald Trump nói về vụ việc kinh hoàng ngày 12/6

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một ứng viên khác của đảng Dân chủ, gọi vụ xả súng Orlando là "không thể ngờ được".

Ông Sanders nói trong chương trình Meet the Press vào sáng Chủ nhật (12/6): "Chúng ta phải làm mọi điều có thể để những khẩu súng không rơi vào tay những kẻ đáng ra không nên sở hữu chúng."

Theo trang Politico (Mỹ), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được Lisa Monaco, trợ lý của ông về an ninh nội địa và chống khủng bố, báo cáo về vụ xả súng Orlando.

Một thông cáo của Nhà Trắng nói: "Tâm trí của chúng tôi cùng những người cầu nguyện ở bên gia đình và thân nhân của các nạn nhân.

Tổng thống đã yêu cầu nhận báo cáo liên tục khi Cục điều tra liên bang (FBI) và các quan chức liên bang khác làm việc với Cảnh sát Orlando để thu thập thêm thông tin, và chỉ thị chính phủ liên bang cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết để tiến hành điều tra và hỗ trợ cộng đồng."

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng "bày tỏ sự thương tiếc đối với những nạn nhân thiệt mạng và bị thương, và gửi lời chia buồn tới gia đình cùng thân nhân các nạn nhân". Ông Biden đã hủy một hoạt động gây quỹ ở Florida trong lịch trình công tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại