Hiện tượng Premier League và thống kê khiến Mourinho cần "cân đo đong đếm"

Hải Đoàn |

Lukaku đang muốn rời Everton và điểm đến có thể là Man United. Song hiện tại, chân sút này đã thật sự thích hợp để cập những bến đỗ lớn giống đoàn quân của Mourinho?

Cách đây ít lâu, Lukaku đã tự tin tuyên bố anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League. Nếu xét trên những con số thống kê đơn thuần, tiền đạo người Bỉ có quyền tự hào về những gì mình đã làm được. Riêng mùa giải này, anh đã ghi được 21 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Đáng chú ý, anh chưa có pha làm bàn nào từ chấm 11m.

Trong lịch sử Premier League, "tiểu voi rừng" đã vượt qua Cristiano Ronaldo (77 bàn) để lọt vào top 4 cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại Premier League ở tuổi 24 với 81 bàn thắng, chỉ xếp sau những Wayne Rooney (86 bàn), Robbie Fowler (106 bàn) và cựu thần đồng Michael Owen (110 bàn).

Xa hơn nữa, kể từ mùa giải 2012-13 tới nay, Lukaku cũng chỉ thua mỗi Sergio Aguero (92 bàn), vượt trội hơn rất nhiều so với Harry Kane (68 bàn) hay Olivier Giroud (65 bàn). Nếu tính trên toàn cõi châu Âu, tiền đạo người Bỉ thậm chí còn đứng trên cả Benzema (75 bàn), Neymar (63 bàn) và Dybala (43 bàn), những cái tên sừng sỏ tại La Liga và Serie A.

Hiện tượng Premier League và thống kê khiến Mourinho cần cân đo đong đếm - Ảnh 1.

Lukaku đang là tiền đạo hàng đầu ở Premier League.

Lukaku sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m91), mạnh mẽ, giỏi độc lập tác chiến, dứt điểm đa dạng bằng hai chân, kể cả không chiến. Cùng với đó, nhờ thân hình hộ pháp, anh dễ dàng chiến thắng hậu vệ đối phương trong các tình huống một chội một hoặc làm tường cho đồng đội.

Ở Premier League hiện giờ, Lukaku là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất. Đó là lý do vì sao những Chelsea, Man United hay Liverpool đều khao khát có anh trong đội hình. Thế nhưng hai trận đấu gần nhất tại Premier League đã bộc lộ điểm yếu lớn nhất của tiền đạo người Bỉ vào lúc này, đó là khả năng tỏa sáng ở những trận cầu lớn.

Vòng 30 và 31 Premier League, Everton làm khách tại Anfield và Old Trafford với quyết tâm rất cao nhằm cạnh tranh một suất vào top 4. Kết quả, thầy trò Ronald Koeman thua 1, hòa 1 và bản thân Lukaku hoàn toàn mất tích trong hai trận đấu mà người hâm mộ kỳ vọng ở anh rất nhiều.

Nếu Klopp hóa giải Lukaku bằng sự cơ động và pressing liên tục thì Mourinho chỉ cần mỗi Eric Bailly là có thể khiến tiền đạo người Bỉ hoàn toàn "tắt điện".

Hiện tượng Premier League và thống kê khiến Mourinho cần cân đo đong đếm - Ảnh 2.

Nhưng Lukaku thường tịt ngòi ở những trận đấu lớn.

Chưa hết, những con số thống kê từ đầu mùa cũng cho thấy Lukaku hiếm khi tỏa sáng trong những trận đánh lớn. Trong số 21 bàn thắng anh ghi được đến thời điểm này, chỉ 2 trong số đó (chiếm 9,52%) được ghi vào lưới các đội bóng thuộc top 6 (Man City và Tottenham); tỉ lệ dứt điểm trúng đích trong các trận đấu ấy cũng rất thấp (0,33/trận).

Còn nữa, 16/21 bàn thắng mà Lukaku ghi được ở mùa này đều vào lưới các đội bóng thuộc nửa dưới của bảng xếp hạng; trong đó, có tới 10 pha lập công diễn ra khi trận đấu đã an bài. Đó là những con số khiến giá trị của Lukaku bị suy giảm trong mắt các đội bóng lớn.

Lukaku đã thẳng thừng từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Everton bởi anh tin rằng đã đến lúc mình vươn ra biển lớn để thi triển tài năng cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới tại Champions League.

Thế nhưng, các đội bóng hàng đầu châu Âu cần một chân sút có khả năng ghi bàn vào lưới những Bayern Munich, Barcelona hoặc Real Madrid thay vì những bàn thắng vào lưới của Sunderland, West Brom hoặc Hull City…

Hiện tượng Premier League và thống kê khiến Mourinho cần cân đo đong đếm - Ảnh 3.

Lukaku sẽ rời Everton để tìm đến một CLB đẳng cấp hơn?

Tất nhiên, ở tuổi 23, Lukaku vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình. Cùng với đó, việc thi đấu trong những tập thể có trình độ chuyên môn đồng đều và đẳng cấp hơn cũng sẽ giúp anh có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Lukaku vẫn gặp vấn đề tâm lý trong các trận đánh lớn và đó là lý do cơ bản khiến anh không thể thi đấu với phong độ và tiềm năng sẵn có.

Nếu rời Everton vào cuối mùa, Lukaku phải tỉnh táo tìm cho mình một bến đỗ phù hợp, nơi có những chuyên gia hàng đầu biết khai phá hết tiềm năng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để anh tỏa sáng. Mourinho ở Man Utd hay Conte ở Chelsea đều đang mong mỏi chữ ký của Lukaku.

Do đó Hè này, tiền đạo người Bỉ sẽ có quyết định quan trọng nhất sự nghiệp, tỏa sáng hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của Lukaku.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại