Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Vụ sập giàn giáo xảy ra tại phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội vào sáng sớm nay đã khiến 2 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình thi công chung cư Eco Green Tower sáng nay tại phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) khiến 6 người thương vong, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hải – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt.

Ông Hải cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo phường đã có mặt cùng các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Tạm thời, phường sẽ kiến nghị tạm đình chỉ thi công đối với dự án này cho tới khi cơ quan chức năng có thông báo mới.

Vị lãnh đạo phường Thịnh Liệt cũng cho hay, bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra khi hệ thống giàn giáo sập xuống, khiến hai người tử vong và 4 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Quý (sinh năm 1964, trú tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Cẩn (sinh năm 1991, trú tại TP. Phủ Lý, Hà Nam.)

Trước mắt, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt sẽ hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong số tiền là 3 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chi tiết về vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường xảy ra vụ sập giàn giáo này:

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đối diện cổng tòa nhà xảy ra vụ việc, rất đông người dân và các PV của các cơ quan báo chí tập trung theo dõi.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 2.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cổng chính vào tòa nhà đã được che bạt kín, chỉ công nhân trong công trường hoặc lực lượng chức năng mới có thể ra vào.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 4.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 5.

Mỗi khi có lực lượng chức năng hoặc đơn vị thi công ra, vào tòa nhà sẽ có 1 người đứng cạnh cổng kéo tấm bạt chắn ra để mọi người chui vào.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một số công nhân đang tiến hành hàn trụ cột của cổng ra vào.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 7.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 8.

Bên trong công trường, sắt thép để phục vụ việc làm giàn giáo xây dựng vất ngổn ngang, chất thành nhiều đống lớn.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 9.

Hai đống bê tông lớn được đổ ngay trước mặt tiền của tòa nhà.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 10.

Ghi nhận tại hiện trường vào lúc 10 sáng nay (13/10), các công nhân bên trong công trường vẫn đang tiến hành thu dọn lại sắt thép phục vụ để làm giàn giáo quanh tòa nhà.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 11.

Khu vực giàn giáo bị sập.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 12.

Tòa nhà chung cư Eco Green Tower, nơi xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng nay (13/10), tại công trình xây dựng trên phố Giáp Nhị (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra sập giàn giáo công trình.

Vụ sập khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Được biết, tòa nhà xảy ra vụ việc là công trình Eco Green Tower do Tổng Công ty Sông Đà 1.0.1 là chủ đầu tư. Nhà thầu xây dựng chính là Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Diện tích xây dựng 5.000m2, gồm một toà nhà 27 tầng và khối đế 7 tầng. Công trình được khởi công tháng 12/2015 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại