Hiển thị sai chữ Bắc Kinh sang một từ "nhạy cảm", giám đốc truyền hình Pakistan bị đuổi việc

Tất Đạt |

Pakistan đã sa thải quyền giám đốc kênh truyền hình PTV vì lỗi hiển thị "Beijing" (Bắc Kinh) thành "Begging" (Cầu xin) khi đưa tin về chuyến thăm của ông Imran Khan tại Trung Quốc.

Theo Reuters, một quan chức trong Bộ Thông tin Pakistan cho biết ông Hasan Immad Mohammadi - quyền giám đốc kênh truyền hình Pakistan Television (PTV) - đã bị sa thải chỉ sau vài tuần làm việc.

Cụ thể, PTV đã phải công khai xin lỗi vì để chạy dòng chữ "Begging" (Cầu xin) trong khoảng 20-25 giây khi ông Khan đang phát biểu tại "Beijing" (Bắc Kinh). Cộng đồng mạng trong và ngoài nước đã "sôi sục" vì không rõ đây có phải là hành động có chủ ý hay không.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên chính phủ khẳng định lỗi hiển thị sai không liên quan tới việc sa thải ông Mohammadi, mà đó là "chuyển công tác thông thường".

Trước đây, ông Khan đã từng chỉ trích việc Pakistan thường xuyên nhận cứu trợ quốc tế và cho rằng việc các lãnh đạo tiền nhiệm "xin trợ cấp khắp nơi trên thế giới" là điều không nên.

Ngày 6/11, Bộ trưởng Tài chính Asad Umar cho biết "khủng hoảng mất cân bằng tài chính Pakistan đã kết thúc" nhờ vào khoản hỗ trợ từ Ả Rập Saudi và một khoản được Trung Quốc cam kết tài trợ. Những khoản này đã giúp cải thiện kho dự trữ ngoại tệ của Pakistan.

Theo Reuters, ông Imran Khan đã tới Trung Quốc để thỏa thuận về một gói hỗ trợ tài chính nhằm giải quyết các vấn đề khủng hoảng.

Được biết, hồi tháng trước, Pakistan đã nhận một gói giải cứu từ Ả Rập Saudi trị giá 6 tỉ USD. Sắp tới, nước này sẽ có cuộc đối thoại với Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại