Hiểm họa khôn lường của việc "chụp ảnh tự sướng"!

Trang Ly |

Đó là kết luận của các chuyên gia xã hội học sau khi nghiên cứu tỉ lệ người chết vì chụp ảnh tự sướng so với người chết vì bị cá mập tấn công năm 2015.

Những tin tức liên quan đến việc người chết vì chụp ảnh tự sướng (selfie) không còn hiếm trên thế giới hiện nay.

Để có được những bức ảnh "độc" nhất, "đỉnh" nhất, đôi khi là "dị" nhất, nhiều người đã không ngại mạo hiểm cả tính mạng để "show" cho cả thế giới độ "chịu chơi" của mình.

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 1.

Selfie khi đang lái xe!!!!

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 2.

 Trong hình là nhiếp ảnh gia Kirill Oreshkin chụp tự sướng từ đỉnh Tháp Đại học Quốc gia Moscow, Nga.

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 3.

 Một kiểu selfie nguy hiểm!

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 4.

 Phi hành gia và kỹ sư người Nhật Hoshide Akihiko tự chụp ảnh khi làm việc ngoài không gian lơ lửng trong chuyến bay lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng 9/2012. Ảnh: Wikipedia.

Theo báo cáo gần đây, "làn sóng" giới trẻ thích chụp ảnh tự sướng đã tăng lên một cách chóng mặt!

Giới nữ trên toàn thế giới ở độ tuổi từ 16 đến 25 dành trung bình khoảng 5 giờ chụp ảnh tự sướng cho 1 tuần.

Trung bình, 1 ngày, có khoảng 93 triệu bức ảnh tự sướng được thực hiện trong một ngày. Con số quá khủng!

Chết vì "chụp ảnh tự sướng"

Tuy nhiên, chụp ảnh tự sướng là một chuyện. Nhưng chết vì chụp ảnh tự sướng lại là chuyện khác. Theo thống kê, riêng năm 2014, có 49 người trên thế giới chết vì selfie, trong đó, hơn 73% là nam giới, ở độ tuổi 21.

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 5.

 Tỉ lệ người chết theo độ tuổi vì chụp ảnh người chết. Nguồn:  Zachary Crockett for Priceonomics.

Đó là lý do vì sao, theo các nhà nghiên cứu, tỉ lệ người chết vì chụp ảnh tự sướng còn nhiều hơn số người bị cá mập tấn công chết người năm 2015.

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 6.

 Biểu đồ cho thấy số người chết vì chụp ảnh tự sướng (28 người) nhiều hơn số người chết vì cá mập tấn công (8 người) năm 2015. Nguồn: Priceonomics.

Mặc dù nữ giới có tỉ lệ chụp ảnh tự sướng nhiều hơn nam giới (riêng tại New York (Mỹ), hơn 60% bức ảnh chụp tự sướng là của nữ giới), song chính nam giới lại có tỉ lệ tử vong vì chụp ảnh dạng này nhiều hơn.

Bởi họ quan niệm, đã chụp ảnh tự sướng thì phải "độc", phải "đã" và phải khác với mọi người khác. Từ các địa điểm chụp ảnh ở các tòa nhà cao chót vót, đến các mỏm đá, thác nước nguy hiểm...

Tất cả đều được thực hiện mà không có đồ bảo hộ hay dây bảo hiểm!

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 7.

 Đã chụp là phải như thế này...

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 8.

 .... thế này

Hiểm họa khôn lường của việc chụp ảnh tự sướng! - Ảnh 9.

 và thế này nữa!

Ngoài ra, theo các nhà tâm lý học, nghiện chụp ảnh tự sướng còn liên quan đến triệu chứng tâm thần, cụ thể là Hội chứng mặc cảm về ngoại hình (BDD).

Tạm kết

Việc bạn muốn có một tấm hình hoàn hảo cùng thiết bị "xịn" để thể hiện phong cách của mình qua các bức ảnh là điều không ai cấm.

Tuy nhiên, chụp ảnh làm sao để không nguy hiểm đến tính mạng lại là vấn để cần được chú ý. Các bức hình sẽ đẹp hơn nếu bạn ý thức được nơi mình đang chụp và độ an toàn của nó.

Ảnh tự chụp hay "ảnh tự sướng", "chụp ảnh tự sướng" hoặc đơn giản là "tự sướng" (selfie) là một từ vựng dùng để mô tả về một bức ảnh tự chụp, thường được thực hiện bằng điện thoại thông minh hoặc webcam của các thiết bị điện tử di động, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

- Wikipedia -

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại