Hi sinh cho U23 Việt Nam, U21 HAGL sẽ mất cúp?

Hải Bình |

U21 HAGL sẽ để 2 cầu thủ Ngọc Quang và Hồng Duy lên tập trung cùng U23 Việt Nam, bất chấp việc giải đấu U21 quốc gia vẫn đang diễn ra.

Giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U21 Đồng Tháp trong ngày ra quân, U21 HAGL đang có khởi đầu như mơ tại vòng chung kết (VCK) U21 Quốc gia 2017. Khá vui vẻ bước vào phòng họp báo, HLV Trịnh Duy Quang chia sẻ khá nhiều về công việc mà ông được chọn ngồi vào ghế nóng ở phút 90.

"Việc bộ đôi Ngọc Quang và Hồng Duy lên tập trung U23 Việt Nam không hề khiến cho sức mạnh của U21 HAGL suy yếu. Tôi có trong tay tiền vệ Thanh Sơn, vừa cùng U20 Việt Nam dự World Cup có thể đảm nhiệm vị trí của Ngọc Quang.

Ở bên hành lang cánh trái, tiền vệ Huỳnh Kinh Hùng đủ sức thay thế Hồng Duy với những pha leo biên rất tốt. Bàn thắng mở tỷ số của U21 HAGL trong trận này xuất phát từ quả đá phạt rất đẹp mắt của Kim Hùng", HLV Duy Quang không hề lo lắng với sự vắng mặt của bộ đôi nêu trên.

Chia sẻ về việc giới chuyên môn nhận định U21 HAGL là ứng cử viên cho chức vô địch mùa này, cựu trung vệ người Bình Định cho biết: "U21 HAGL đến với giải đấu này mục tiêu là cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt dựa trên lối chơi ban bật nhỏ quen thuộc.

Thật sự, lãnh đạo tập đoàn không hế đặt nặng vấn đề thành tích với thầy trò chúng tôi ở mùa giải nay năm. Quân U21 HAGL có nhiều gương mặt ở V-League nhưng có ít người được thi đấu thường xuyên. Những Thắng Toàn, Văn Sơn hay Thanh Tùng ít được ra sân mùa này".

Hi sinh cho U23 Việt Nam, U21 HAGL sẽ mất cúp? - Ảnh 1.

Tiền vệ Hồng Duy (62) không thể đồng hành cùng U21 HAGL đến hết vòng chung kết U21 Quốc gia 2017 - báo Thanh Niên. Ảnh: Thái Hải.

"Tôi tạm chấp nhận về kết quả của trận đấu này còn lại tôi vẫn không hài lòng về lối chơi của đội. Các em có quá ít thời gian để làm quen với khí hậu nóng nực ở đây. U21 HAGL chỉ có một ngày làm quen với thời tiết khi trước đó chúng tôi đang trải qua nền nhiệt độ khá mát mẻ ở Gia Lai", HLV Duy Quang lo ngại thời tiết làm ảnh hưởng đến chuyên môn của đội nhà.

"Tôi chỉ nghe thông tin anh Vinh (HLV Đinh Hồng Vinh) xin nghỉ vì lý do gia đình, mẹ anh ấy bệnh nên xin nghỉ, chưa biết sẽ đi đâu. Nếu không có gì thay đổi thì anh Vinh là người dẫn dắt U21 HAGL thi đấu tại giải lần này chứ không phải tôi. 

Sau khi trở về từ Hải Phòng tôi mới nhận được lệnh ngồi vào ghế HLV trường U21 HAGL", ông Quang trải lòng trước thông tin HLV Đinh Hồng Vinh, đồng đội cũ một thời ở HAGL chính thức trở thành HLV trưởng của Cần Thơ từ mùa 2018.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Trang Văn Thành cũng có những chia sẻ về trận thua đầu tiên của U21 Đồng Tháp: "Hôm nay khí hậu khá nóng bức, các cầu thủ của tôi bắt nhịp châm nên không thể đưa trận đấu theo cách chơi của riêng mình. Hơn nữa, vì tính chất căng thẳng của trận đấu, toàn đội phải căng sức thi đấu nên nhanh chóng bị bào mòn thể lực".

Vào ngày mai 30/11, vòng chung kết U21 Quốc gia 2017 tiếp tục diễn ra hai trận đấu của bảng A. U21 SLNA gặp U21 PVF lúc 16h00 và U21 An Giang đối đầu U21 Bình Dương lúc 18h00, cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Gò Đậu, Bình Dương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại