Hezbollah tuyên bố dùng vũ khí "lần đầu tiên trong lịch sử": Bùng nổ mặt trận mới tấn công Israel?

Minh Khôi |

Hỏa lực của Israel đã khiến ít nhất 70 chiến binh Hezbollah thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến sự.

Châm ngòi cho cuộc đụng độ mới

Những tiếng nổ vang rền và những cột khói khổng lồ bốc lên sau khi quân đội Israel tuyên bố đã tấn công dọc biên giới với Lebanon hôm Chủ nhật (12/11) để trả đũa vụ các chiến binh Hezbollah bắn tên lửa chống tăng, làm một số thường dân Israel bị thương.

Cuộc xung đột ở Gaza đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ mới dọc biên giới phía bắc của Israel với Lebanon, nơi từng diễn ra cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ năm 2006.

Quân đội Israel hôm Chủ nhật đã công bố đoạn video về cuộc tấn công vào các tòa nhà mà họ cho là mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon.

Cuộc đọ súng hôm 12 diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Hezbollah không nên "kéo Lebanon vào một cuộc chiến".

"Những gì chúng tôi đang làm ở Gaza, chúng tôi có thể làm ở Beirut", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm.

Lực lượng Israel đã chiến đấu với các nhóm Hamas ở Dải Gaza trong tháng qua, sau khi nhóm Hồi giáo Hamas tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel khiến 1.200 người, thiệt mạng.

Israel đáp trả bằng các cuộc không kích tàn khốc vào Dải Gaza mà cơ quan y tế Gaza do nhóm vũ trang Hamas điều hành cho biết đã khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, khoảng 40% trong số đó là trẻ em.

Hezbollah tuyên bố dùng vũ khí lần đầu tiên trong lịch sử: Bùng nổ mặt trận mới tấn công Israel? - Ảnh 1.

Hezbollah nói dùng vũ khí "lần đầu tiên trong lịch sử"

Xung đột ở biên giới Israel-Lebanon đang làm dấy lên lo ngại về một mặt trận thứ hai giữa Israel và Hezbollah, bên cạnh chiến trường xung đột Israel-Hamas đã bùng nổ ở Gaza kể từ ngày 7/10.

Mới nhất, 18 người Israel đã bị thương, trong đó có một người nguy kịch, sau khi lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn bắn tên lửa chống tăng từ miền nam Lebanon. Đây được xem như dấu hiệu cho thấy các cuộc giao tranh dọc biên giới đang leo thang đều đặn.

Một số phương tiện gần cộng đồng Dovev phía bắc cũng bị trúng tên lửa, nạn nhân bao gồm các nhân viên của Tập đoàn Điện lực Israel đến để sửa chữa đường dây điện bị hư hỏng do hỏa hoạn trước đó từ Lebanon.

Phía Hezbollah khẳng định các mục tiêu này là binh lính, nhưng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phủ nhận.

Phát ngôn viên Quân đội Israel Daniel Hagari cho biết IDF đang "ở trạng thái sẵn sàng rất cao ở phía bắc" và "công dân Lebanon sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh này". Israel cũng nhắm mục tiêu vào hai đơn vị Hezbollah đã "nã" súng cối từ Lebanon vào các khu vực gần cộng đồng Manara và Yir’on.

Tờ báo cánh hữu Maariv của Israel ngày 12/11 đưa tin rằng IDF đang chuẩn bị giáng một "đòn mạnh" vào Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công leo thang của lực lượng này. Hỏa lực của Israel đã khiến ít nhất 70 chiến binh Hezbollah thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến sự.

Người phát ngôn của quân đội Israel sau đó cho biết một máy bay chiến đấu và các máy bay khác đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon, bao gồm cả "một khu quân sự chứa kho vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự".

Người đứng đầu Hezbollah, Hassan Nasrallah, hôm thứ Bảy 11/11 cho biết lực lượng này đang sử dụng những vũ khí mới, bao gồm cả máy bay không người lái, "lần đầu tiên trong lịch sử" ở Lebanon và cam kết rằng mặt trận ở phía nam chống lại đối thủ truyền kiếp (tức Israel) sẽ vẫn hoạt động.

Trong khi đó, ở Iraq, tên lửa đã được bắn vào một căn cứ quân sự ngoại ô Baghdad được sử dụng bởi các thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMU) thân Iran.

Không rõ ai đã phát động cuộc tấn công, nhưng có suy đoán rằng nó được thực hiện để trả đũa các cuộc tấn công của phe thân Iran vào quân đội Mỹ ở Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại