hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối

Triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania: Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga

Triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania: Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga

Quốc tế 2019-04-27T06:51:57

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva đã nhận được văn bản giải thích của Mỹ về việc triển khai tạm thời hệ thống THAAD tại Romania.

Báo Hàn Quốc: TQ "ghi thù" THAAD nên cử đại diện về Triều Tiên ra đón TT Moon Jae-in

Báo Hàn Quốc: TQ "ghi thù" THAAD nên cử đại diện về Triều Tiên ra đón TT Moon Jae-in

Quốc tế 2017-12-14T13:40:00

Báo Hàn cho rằng, việc người đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in gặp ở Bắc Kinh là một quan chức liên quan đến THAAD đã báo hiệu cho một chuyến công du TQ không mấy êm ả của ông.

Nguyên do Trung Quốc muốn Hàn Quốc "đoạn tuyệt" THAAD

Nguyên do Trung Quốc muốn Hàn Quốc "đoạn tuyệt" THAAD

Quân Sự 2017-06-18T15:15:00

Tạp chí National Interest của Mỹ ngày 13/6 nhận định, lá chắn tên lửa Mỹ chỉ là “nạn nhân” trong thế cờ chông chênh của Hàn Quốc khi đứng trước hai gã khổng lồ là Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ chịu chi phí cho THAAD ở Hàn Quốc do lo sợ Triều Tiên?

Mỹ chịu chi phí cho THAAD ở Hàn Quốc do lo sợ Triều Tiên?

Quân Sự 2017-05-01T14:30:00

Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc tuyên bố rằng Mỹ đồng ý gánh vác chi phí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), trái với những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó.

Nga đã “giúp” THAAD ra đời như thế nào?

Nga đã “giúp” THAAD ra đời như thế nào?

Quân Sự 2017-03-30T14:30:00

Theo tạp chí National Interest, Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) hiện là tâm điểm của căng thẳng bán đảo Triều Tiên, thực chất đã được phát triển do Mỹ lo sợ các tên lửa của Liên Xô trước đây.

Trung Quốc dùng chiêu "giết gà dọa khỉ", ngầm đối đầu với Mỹ

Trung Quốc dùng chiêu "giết gà dọa khỉ", ngầm đối đầu với Mỹ

Quốc tế 2017-03-10T07:31:00

Thay vì đối đầu trực tiếp với Washington, Bắc Kinh đang trút cơn thịnh nộ lên Seoul.

Hệ thống THAAD khiến Nga, Trung Quốc đứng ngồi không yên

Hệ thống THAAD khiến Nga, Trung Quốc đứng ngồi không yên
Quân Sự 2017-03-08T20:45:00

Những cấu kiện đầu tiên thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được Mỹ chuyển tới Hàn Quốc tối ngày 6/3 và bắt đầu triển khai vào sáng 7/3.

Lãnh đạo Hàn Quốc: THAAD sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch

Lãnh đạo Hàn Quốc: THAAD sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch

Quốc tế 2017-03-03T15:21:00

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố nước này sẽ tiếp tục việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc.

Lotte ra quyết định chuyển sân golf cho quân đội bố trí THAAD, Trung Quốc phản ứng gay gắt

Lotte ra quyết định chuyển sân golf cho quân đội bố trí THAAD, Trung Quốc phản ứng gay gắt

Quốc tế 2017-02-27T15:14:00

Bộ ngoại giao Trung Quốc phản ứng ngay sau khi nhận tin về diễn biến mới nhất việc triển khai lá chắn tên lửa Mỹ tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc đẩy nhanh việc triển khai THAAD sau vụ luận tội Tổng thống

Hàn Quốc đẩy nhanh việc triển khai THAAD sau vụ luận tội Tổng thống

Quân Sự 2016-12-12T08:15:00

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) với mục tiêu hoàn tất việc này muộn nhất là vào tháng 5/2017, trong bối cảnh tình hình chính trị khó đoán định sau cuộc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Đạt được thỏa thuận về nơi triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Đạt được thỏa thuận về nơi triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Quân Sự 2016-11-17T08:45:00

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/11 đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Lotte về việc bố trí nơi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trung Quốc dọa dùng hạt nhân đáp trả THAAD

Trung Quốc dọa dùng hạt nhân đáp trả THAAD

Quân Sự 2015-04-24T08:30:00

Trong trường hợp cần thiết Trung Quốc sẽ nâng cấp và tăng cường số lượng đầu đạn hạt nhân cũng như thông thường để đáp trả THAAD.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại