Hé lộ sách lược "lừa đảo" của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Bảo Minh |

Trong nội dung cuốn sách này, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện được cho là chỉ cách cho nhân viên mượn tiền để đầu tư dự án công ty.

Ngày 21/9, nhiều khách hàng lo lắng kéo đến trụ sở chính của Công ty CP Địa ốc Alibaba ở trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP HCM) để đòi lại tiền để đầu tư. Họ mang theo hợp đồng, giấy chuyển tiền và các tài liệu thể hiện đã giao dịch với công ty.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khách hàng được vào trong trụ sở để điền các tờ đơn khai nhận thông tin, số còn lại chờ đợi phía bên ngoài.

Sách lược "lừa đảo" của CEO Alibaba

Những ngày gần đây, trên mạng cũng lan truyền nội dung cuốn sách "Cẩm nang sale bất động sản" được cho là của Chủ tịch Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Nội dung cuốn sách này đề cập đến các nội dung chính như: 7 phẩm chất super sale, 7 bước giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, bí quyết chốt sale thành công, tạo dựng tự do tài chính và thương hiệu cá nhân… Nhiều thông điệp cũng được nhấn mạnh trong cuốn sách này: "Giúp Sale Alibaba giàu lên cùng bất động sản", "Một người làm sale Alibaba cả họ có phúc".

Hé lộ sách lược lừa đảo của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng lo lắng tìm đến trụ sở của Công ty CP Địa ốc Alibaba để đòi tiền đầu tư.

Nội dung được quan tâm nhiều là trình bày về cách vay mượn tiền người thân để đầu tư đất nền Alibaba. Theo nội dung cuốn sách, ông Nguyễn Thái Luyện hướng dẫn nhân viên lên danh sách những người thân có khả năng mượn tiền bằng cách lập "danh sách ân nhân". Mỗi người sẽ cố gắng liệt kê được 100 người để mượn mỗi người 10 triệu đồng.

"Trước tiên, anh chị sale Alibaba gọi điện hỏi thăm sức khỏe, thông tin về công ty, sản phẩm, về cơ hội đầu tư lợi nhuận 28%/năm vài lần trước khi mượn tiền đầu tư. Và bây giờ, anh chị sale Alibaba thực hành đoạn nội dung sau: Ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị sale Alibaba, bạn bè gì đó... Con đang đầu tư lô đất 400 triệu, con mượn tạm 10 triệu, tháng sau con gửi lại được không?", nội dung chỉ cách dụ dỗ người quen được thể hiện trong cuốn sách.

Giải thích cho nhân viên hiểu hơn, cuốn sách nêu rõ: "Mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì sẽ có nhiều người thân cho mượn. Anh chị sale Alibaba đừng mượn một lúc 400 triệu đồng, sẽ không ai cho mượn.

Anh chị sale Alibaba kiên trì thực hành đoạn sale phone trên với danh sách ân nhân anh chị sale Alibaba đã liệt kê, ghi chú lại những phản hồi. Từ đó, bắt đầu có kế hoạch cụ thể hơn để gọi điện hỏi thăm những lần tiếp theo".

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba cũng khuyến khích hãy tham gia công ty, làm sale bất động sản, đất nền để đổi đời. Đó là cách chủ động kiếm bao nhiêu tiền tùy theo năng lực và sự nỗ lực. "Nghề sale bất động sản cho anh chị sale Alibaba cơ hội kiếm tiền thoả thích nếu anh chị sale Alibaba thực sự có năng lực", nội dung được thể hiện trong cuốn sách.

Hé lộ sách lược lừa đảo của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện - Ảnh 2.

Một trang nội dung được thể hiện trong cuốn sách.

Lừa đảo 2.500 tỷ đồng của gần 7.000 khách hàng

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người tham gia làm nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba ngoài việc kêu gọi khách hàng mua đất nền còn được khuyến khách đầu tư vào dự án và lôi kéo người thân tham gia. Hình thức này khá giống kinh doanh đa cấp, những nhân viên lôi kéo được nhiều người làm việc cho công ty sẽ được công nhận vị trí cao như trưởng phòng, trưởng nhóm.

Trước đó, chiều 20/9, cơ quan chức năng trang bị vũ trang ập đến căn nhà cao tầng là chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại đường số 5, phường Linh Chiểu (quận Thủ Đức). Các cảnh sát trang bị súng bao vây, phong toả bên ngoài, nhiều lực lượng khác tiến vào trong thực hiện việc khám xét.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để đối chiếu, làm rõ một số vấn đề.

Động thái này được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đưa ra trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty địa ốc Alibaba.

Nhà chức trách bước đầu xác định có hơn 6.700 nạn nhân giao dịch tại 40 dự án "ma" của công ty này với số tiền lên đến hơn 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT) được cho là có vai trò cầm đầu, chỉ đạo em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc) dùng danh nghĩa cá nhân để nhận chuyển nhượng, thu gom lượng lớn đất nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai...

Tiếp đó, Lĩnh dùng pháp nhân Công ty Alibaba và các công ty con lập hàng chục dự án "ma", quảng cáo rầm rộ rồi phân lô bán trái luật; hoặc huy động vốn của hàng nghìn khách hàng.

Chiều hai hôm trước, gần chục ôtô của Công an TP HCM bất ngờ ập đến toà nhà 8 tầng là trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Ông Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại