Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng giết người trong quán bi-a ở Kon Tum

Minh Châu |

Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tại TP Kon Tum khiến 1 người tử vong, anh V - bạn cùng làm gỗ với nạn nhân trong vụ án cho biết, nguyên nhân bạn anh bị bắn chết là do mâu thuẫn tranh giành địa bàn khai thác gỗ tại Campuchia.

Chiều 28/3, PV đã gặp một người tên V. là bạn của anh Nguyễn Mạnh Cương - nạn nhân bị bắn tử vong tại quán bi-a ở TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vào ngày 27/3.

Anh V. kể: “Cách đây vài năm, từ hồi làm gỗ ở bên Campuchia, chúng tôi làm chung một nhóm thuộc 'quân' của anh Cương. Khi đang làm thì 'quân' của anh S làm gần đó đến tranh giành địa phận khai thác.

Hồi đó hai bên giằng co nhau dữ lắm, không ai chịu thua ai nên mâu thuẫn xảy ra từ đây. Sau khi Campuchia cấm khai thác gỗ, chúng tôi về Việt Nam tiếp tục làm ăn.

Mấy ngày trước, anh Cương từ Nghệ An điều khiển xe ô tô hãng Toyota (dòng xe bán tải Hilux) mang BKS 37C-232.00 vào Kon Tum chơi.

Trưa 27/3, khi đang chơi bi-a cùng anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) tại quán Hải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn, TP Kon Tum) thì nhóm Nguyễn Văn Nam, Trần Ngọc Chung và Đậu Văn Nhật thấy xe của anh Cương đậu ngoài đường, biết Cương đang chơi bi-a nên bọn chúng xông vào quán, nổ súng để trả thù.

“Ngay sau khi bọn chúng bắn chết anh Cương, chính mắt tôi đã bắt gặp bọn chúng chạy thoát bằng xe bán tải BKS 81C-116.91 tại đoạn đường thuộc huyện KonPlong (Kon Tum) hướng đi về tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi phát hiện, tôi đã điện thoại báo cho Công an tỉnh Kon Tum biết để tổ chức truy bắt”, anh V kể lại.

Liên quan đến vụ án, sáng 29/3, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám xét khẩn cấp nhà của Hoàng Văn Sơn (biệt danh Sơn "cầu giấy") sinh 1970 tại số 77, đường Phan Đình Phùng, TP Kon Tum.

Được biết, Sơn "cầu giấy" là một tay giang hồ khét tiếng, chuyên bảo kê, buôn bán gỗ tại Kon Tum.

Thời gian khám xét nhà diễn ra vào khoảng 8 giờ đến 12 giờ cùng ngày. Sau nhiều giờ làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ mã tấu, két sắt, đầu thu camera giám sát...

Một số người dân sinh sống ở gần đây cho biết, Sơn "cầu giấy" sống ở Hà Nội, mới mua căn nhà này của một chủ gỗ, hiện giao cho con trai (26 tuổi) ở và quản lý.

Ngày 27/3, Báo điện tử Infonet đã đưa tin vụ nổ súng tại một quán bi-a thuộc TP Kon Tum làm một người chết tại chỗ, một người bị thương.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải hãng Toyota hiệu Hilux màu cam mang BKS 81C-116.91 bỏ trốn.

Sau một khoảng thời gian ngắn, lực lượng Công an huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) nhanh chóng bắt gọn 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), Trần Ngọc Chung (33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) và Đậu Văn Nhật (31 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Kon Tum. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại