Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị gần 10 tên côn đồ truy sát

Hoàng Hải |

Bước đầu, cơ quan chức năng cũng như gia đình nạn nhân đã xác định được nguyên nhân mà anh Đại bị nhóm côn đồ truy sát dã man vào đêm ngày 15/7.

Sau khi anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, trú tại Ý Yên, Nam Định) bị nhóm côn đồ hơn 10 đối tượng đánh trọng thương tại khu vực đường Vĩnh Hưng (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) người dân đã khẩn trương đưa nạn nhân vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đại đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Để hiểu rõ hơn về sự việc, sáng nay (18/7), PV đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để tìm hiểu.

Ngồi chăm em trai trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Thước (ở xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang thường trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết hốt hoảng nhớ lại lúc em mình bị nhóm côn đồ truy sát.

Theo lời anh Thước cho biết: Vào khoảng 22h30 đêm 15/7, khi anh Đại đang ngồi uống trà đá tại địa chỉ số 4/107 đường Vĩnh Hưng (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bị nhóm côn đồ khoảng mười người lao vào đấm đá túi bụi.

Do bị đánh bất ngờ, nên anh Đại chạy sang quán cà phê gần đó để cầu cứu và bị các đối tượng đuổi theo.

"Khi em tôi chạy vào đến quán café thì bị nhóm côn đồ đuổi kịp. Sau đó, nhóm côn đồ túm tóc, đập đầu em tôi vào tường và cầm cả chai thủy tinh đập mạnh lên đầu, khiến Đại ngã lăn xuống đất.

Chưa dừng lại, khi em tôi bị ngã xuống đất, nhóm côn đồ còn liên tục lấy chân sút vào mặt, bụng và lưng", anh Thước nhớ lại lúc em trai mình bị nhóm côn đồ đánh.

Anh Thước cũng cho hay, sau đó anh Đại vẫn cố vùng dậy và chạy ra khỏi quán cà phê. Do kiệt sức nên nạn nhân chỉ chạy được một đoạn đường ngắn và bị gục ngã.

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên bị gần 10 tên côn đồ truy sát - Ảnh 1.

Anh Đại bị rất nhiều những vết thương ở chân tay và cả phần đầu.

Anh Thước cũng cho biết thêm, mặc dù bị đánh bất ngờ và truy sát nhưng anh Đại đã kịp nhận ra đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ là Nguyễn Ngọc T. (cùng trú tại Ý Yên, Nam Định).

Trong quá trình anh Đại nằm điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đối tượng T. còn gọi điện thoại đến gia đình nạn nhân buông những lời lẽ đe dọa, thậm chí còn cho hay sẽ kéo người đến bệnh viện.

Chia sẻ với PV về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, anh Thước thẳng thắn bày tỏ: Giữa anh Đại và Nguyễn Ngọc T. có quen biết nhau, cả hai cùng trú tại huyện Ý Yên.

Trước đây, anh Đại có vay tiền của T. khoảng 30 triệu đồng và trả được khoảng 20 triệu rồi. Số tiền còn lại, Đại chưa trả được cho T. nên mới xảy ra sự việc như vậy.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: Hiện cơ quan Công an quận Hoàng Mai đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Giữa nạn nhân và nghi can chủ mưu gây ra vụ việc có quan hệ bạn bè với nhau. Hiện cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn khẩn trương điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại