Hé lộ nguyên nhân các chính trị gia, nhà tài phiệt của Nga "đổ xô" đi học võ

Bảo Lam |

Trong giới tinh hoa chính trị ở Nga, võ thuật rất được ưa chuộng, nhưng không phải vì ảnh hưởng từ vận động viên Judo - Tổng thống Vladimir Putin.

Nhà tài phiệt, chính trị gia yêu võ thuật

Có không ít tình huống ở Nga, khi những nhân vật nổi danh trong giới tài phiệt kinh tế và tinh hoa chính trị thách đấu tay đôi với các đối thủ cạnh tranh của mình qua thông điệp bằng video. Theo Die Welt, ví dụ điển hình chính là câu chuyện xảy ra giữa tư lệnh Vệ binh quốc gia Nga Victor Zolotov và nhà hoạt động chính trị đối lập Alexei Navalny.

Tờ Die Welt chia sẻ, nhiều đại diện của giới tinh hoa Nga, dù không thu hút sự chú ý bằng những cách như vậy nhưng việc biết một môn võ thuật nào đó là rất phổ biến.

"Không ở một quốc gia nào khác bạn có thể tìm thấy có nhiều người ở các vị trí cấp cao trong lĩnh vực kinh tế và chính trị lại thích võ thuật như ở Nga", nhà nghiên cứu chính trị Alexei Mukhin, lãnh đạo Trung tâm Thông tin chính trị Moscow chia sẻ với tờ báo của Đức.

Lấy ví dụ, tỷ phú 59 tuổi, cổ đông chính của tập đoàn "Fosargo", ông Andrei Guriev, từng theo học môn Judo và thậm chí còn được tặng thưởng nhiều bằng khen trong vai trò huấn luyện viên của bộ môn thể thao này. Còn nhà tài phiệt 51 tuổi Alexandr Skorobogatko cùng lúc biết cả Judo và vật Sambo. Hiện giờ, ông Skorobogatko, nguyên cổ đông chính của Cảng biển thương mại lớn nhất Nga - Novorossisk, là đồng chủ sở hữu của sân bay Sheremetyevo ở Moscow. Thêm một huấn luyện viên Judo và môn vật Sambo nữa là ông Andrei Skoch, đồng chủ sở hữu nhà máy luyện kim và cổ đông chi phối của một sân bay lớn khác ở Nga.

Nhưng không chỉ trong giới doanh nhân Nga có nhiều người biết võ thuật. Trong giới chính trị, các môn võ Judo của Nhật Bản cũng không kém phần phổ biến. Tại Moscow, nhiều người trong giới tinh hoa chính trị cũng thường xuyên luyện tập võ thuật. Trong số đó là ông Yury Trutnev 63 tuổi: ông không chỉ là một tay đua xe đầy đam mê, mà còn sở hữu đai đen và lục đẳng bộ môn Karate. Ông Trutnev trong một thời gian dài từng là bộ trưởng tài nguyên, phó thủ tướng Chính phủ Nga, còn sau này là đại diện toàn quyền của Tổng thống tại Viễn Đông. Từ năm 2005, ông còn là người sáng lập và chủ tịch Liên đoàn võ thuật Nga.

Cùng với ông nắm giữ vị trí này là Sergei Kirienko, 57 tuổi, người từng là thủ tướng Nga trong một thời gian ngắn hồi năm 1998. Hiện nay, ông Kirienko đang là phó chánh văn phòng Tổng thống Nga và phụ trách vấn đề nguồn nhân lực. Liên quan tới những thành tựu trong lĩnh vực thể thao của ông, phải kể đến ngũ đẳng Aikido.

Nhưng trên tất cả, trong lĩnh vực chính trị lẫn thể thao là vận động viên Judo Vladimir Putin, người vừa mới đây được lên cửu đẳng.

"Kẻ yếu phải chịu trận"

Tuy nhiên, theo Die Welt, những người học võ không phải vì lý do thăng tiến và cũng không phải vì điều này trông "sang chảnh", mà vì cuộc sống ở Nga thường gặp rất nhiều stress. Ngoài ra, như Tổng thống Nga Putin từng nói, "kẻ yếu phải chịu trận" và chính vì thế, trong thế giới khắc nghiệt này cần phải biết cách tự vệ.

"Mọi người tập võ không phải vì muốn thăng tiến và bởi vì trông "sang chảnh" hoặc để phòng vệ - các chính khách vẫn có vệ sĩ. Mọi người luyện lập Aikido cho khoẻ và để chống lại stress. Hoạt động này ở mức độ nào đó có thể được xem như môn đánh golf kiểu phương Tây của Nga", chuyên gia nghiên cứu chính trị Alexei Mukhin Mukhin giải thích.

Tờ báo Đức kết luận, nhiều người như Tổng thống Nga Putin, bắt đầu tập võ từ lúc còn nhỏ, bởi vì muốn học cách tự vệ trong thế giới khắc nghiệt, như ông Putin từng nói, "kẻ yếu phải chịu trận", và chính đó là ý tưởng chủ đạo trong những hành động của ông nhằm tăng cường Nhà nước Nga bị suy yếu sau khi Liên Xô tan rã.

"Chính vì thế, ở nước Nga đương đại tồn tại một xu thế khá lạ đối với thế kỷ XXI hướng tới sự tăng cường và sự trở lại với những khái niệm cổ xưa, khi mà sức mạnh thể chất có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống. Khi võ thuật là mốt, bạo lực sẽ càng dễ xảy ra", ông Lev Sheglov, uỷ viên Hiệp hội tâm lý học Nga, tác giả của một loạt những bài giảng về đề tài Khắc hoạ tâm lý của giới tinh hoa Nga bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại