Hé lộ kế hoạch táo bạo của Công Vinh với cựu tuyển thủ Senegal

Lập Trần |

Abass nhiều khả năng gia nhập TP.HCM nhưng có thể, anh sẽ trở thành phương án "của để dành" của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cho chiến lược tương lai.

Abass là ai?

Năm 2012, Abass Cheikh Dieng gia nhập SLNA và gần như ngay lập tức chứng minh giá trị của mình với những đóng góp rất lớn, cụ thể là 10 bàn thắng đầu tiên ở dải đất chữ S.

Thật lạ, nhà ĐKVĐ V-League lúc bấy giờ lại không có ý định giữ chân anh vào cuối mùa. Và Abass đành quay lại đội bóng Budapest Honved, nơi anh từng có 2 danh hiệu vô địch Cúp quốc gia Hugary ở các mùa giải 2006-2007, 2008-2009 cũng như từng thi đấu tại UEFA Cup và Intertoto Cup.

Ở mùa 2013, Thanh Hóa đã nhanh chân hơn tất cả để có chữ ký của Abass. Rất xứng đồng tiền bát gạo, tiền đạo này lại có một mùa bóng thành công khi ghi 10 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh.

Chỉ 1 năm sau đó, B.Bình Dương với tham vọng bá vương đã bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ Abass. Triều đại của HLV Lê Thụy Hải đã rất thành công với bản hợp đồng này. Cụ thể, Abass đã ghi 18 bàn và năm này Bình Dương đã giành chức vô địch.

Hé lộ kế hoạch táo bạo của Công Vinh với cựu tuyển thủ Senegal - Ảnh 1.

Abass 2 lần nhận danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League.

Mùa sau đó (2015), Abass chỉ có 10 bàn thắng nhưng đóng góp của anh là vô cùng lớn trong chiến tích vô địch lần thứ 4 của Bình Dương. Cá nhân anh lần thứ 2 bước lên bục nhận danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc của V-League.

Thật đáng tiếc, ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2015 giữa Bình Dương và Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), trong một pha bóng Abass đã bị trung vệ Thanh Hào phạm lỗi dẫn đến gãy chân và buộc phải nghỉ hơn 6 tháng sau ca phẫu thuật tại Singapore.

Công Vinh và nước cờ táo bạo

Thực ra, đã có những thông tin cho rằng, Bình Dương sẽ tái ngộ với Abass ở mùa 2016 nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra vì phía đội bóng này sợ những rủi ro với một cầu thủ từng có tiền sử chấn thương.

Đó là lý do cựu tiền đạo từng được gọi vào đội tuyển Senegal chịu cảnh thất nghiệp hơn 1 năm qua.

Vừa qua, CLB TP.HCM được cho là đã hoàn thành thị thực để giúp Abass trở lại Việt Nam. Rất nhiều thông tin khẳng định, tiền đạo này sẽ khoác áo CLB TP.HCM để thay thế cho vị trí Dyachenko, người đã bị thanh lý hợp đồng trước khi giai đoạn 1, V-League 2017 kết thúc.

Mọi việc sẽ không hề dễ dàng với Abass bởi như đã đề cập, sau hơn 1 năm vắng bóng anh sẽ phải làm lại từ đầu ở mảnh đất từng giúp mình thành danh. Abass đã 32 tuổi và thể trạng đã không còn khỏe như trước.

Hé lộ kế hoạch táo bạo của Công Vinh với cựu tuyển thủ Senegal - Ảnh 2.

Abass đã có 2 lần cùng B. Bình Dương vô địch V-League.

Một câu hỏi được đặt ra, tại sao quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lại "phải lòng" Abass?

Công Vinh và Abass từng là đồng đội nên rất hiểu tiền đạo người Senegal là cầu thủ chuyên nghiệp cũng như am hiểu bóng đá Việt Nam ra sao.

Dẫu vậy, để trông chờ Abass lĩnh xướng hàng công ở giai đoạn 2 e rằng vô cùng khó khi tiền đạo này không còn trên phong độ đỉnh cao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM đã có những con tính riêng và rất có thể sẽ ký hợp đồng với Abass thi đấu giai đoạn 2 nhưng sẽ được sử dụng theo kiểu "của để dành".

Phía CLB TP.HCM được cho là đã soạn thảo sẵn lộ trình để giúp Abass nhập tịch thành người Việt chậm nhất vào mùa bóng năm sau.

Sau 5 mùa chơi bóng tại V-League, Abass đã hội đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam. Nếu điều này thành công sẽ giúp CLB TP.HCM chơi với 3 ngoại binh trong đội hình. Dĩ nhiên, với điều kiện là đội bóng phải trụ hạng mùa này.

Cùng với Abass, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng đã có bản danh sách những ngôi sao V-League sẽ đầu quân ở mùa 2018. Nói không quá, CLB TP.HCM chính là điểm đến lý tưởng và là nơi sẽ tạo ra những bản hợp đồng "bom tấn" ở mùa sau.

Sau 5 năm thi đấu tại V-League, Abass đã ghi 65 bàn thắng trong tổng cộng 109 lần ra sân. Cùng với Samson (Hà Nội FC) và Merlo (SHB Đà Nẵng), anh được đánh giá là một trong những tiền đạo ngoại thành công nhất trong lịch sử giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại