Hé lộ hai nhân vật bí ẩn có thể trở thành “đại địch thủ” của HLV Park Hang-seo

Tiểu Mã |

Theo Siamsport, chắc chắn một trong hai nhân vật này sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan, đồng nghĩa với việc trở thành đối thủ đáng gờm với HLV Park Hang-seo.

Tờ Siamsport (Thái Lan) vừa cho biết, vào ngày 29/10 tới, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ có buổi làm việc với 2 nhà cầm quân nước ngoài và gần như chắc chắn một trong hai sẽ trở thành tân HLV trưởng của ĐT U23 Thái Lan.

Người thứ nhất hiện đã được công bố danh tính, đó là thuyền trưởng của CLB Chiangrai United – HLV người Brazil Alexandre Gama (50 tuổi). Ứng viên còn lại là một nhà cầm quân người Nhật Bản hiện còn chưa được thông tin chi tiết.

Theo Siamsport, sở dĩ phải chờ tới ngày 29/10 thì FAT mới có thể làm việc với hai nhà cầm quân này là bởi liên đoàn phải chờ 2 HLV làm nhiệm vụ ở những trận đấu cuối cùng của mùa giải tại CLB chủ quản.

Hé lộ hai nhân vật bí ẩn có thể trở thành “đại địch thủ” của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Alexandre Gama là 1 trong 2 ứng viên gần như chắc chắn sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan.

Theo yêu cầu của FAT thì tân thuyền trưởng của U23 Thái Lan sẽ có 3 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong tương lai gần (giai đoạn 2019-2010), đó là bảo vệ ngôi vương ở SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, thi đấu thành công ở VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà và sau đó là tiến sâu ở đấu trường Olympic Tokyo 2020.

Tờ báo xứ Chùa Vàng cho biết thêm, không lâu sau khi bổ nhiệm HLV mới, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ bắt đầu thực hiện những kế hoạch chiến lược của mình vào cuối năm nay.

Thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan nhận liền hai thất bại rất đáng thất vọng khi lần lượt bị loại ở giải U23 châu Á và Asiad 18 ngay từ vòng bảng. Trái ngược với Thái Lan thì những đối thủ ở khu vực Đông Nam Á tiêu biểu là Việt Nam và Malaysia lại gặt hái những thành tích vô cùng ấn tượng.

Trong bối cảnh đó, áp lực và những thách thức đặt lên vai tân thuyền trưởng ĐT U23 Thái Lan sẽ là vô cùng lớn. Tất nhiên, trong tương lai một khi người được bổ nhiệm không hoàn thành được những chỉ tiêu đề ra, viễn cảnh họ có thể bị "bay ghế" giống như trường hợp của 2 HLV Zoran Janković và Worrawoot Srimaka sẽ là kịch bản khó tránh khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại