Hé lộ cơ chế phản ứng của Trung Quốc trong trường hợp thua kiện

Hải Võ |

Trong khi giới quan sát phương Tây đưa ra nhiều dự đoán về phản ứng của Trung Quốc sau vụ kiện biển Đông, những "nguồn tin nội bộ" đã tiết lộ về cơ sở nước này đưa ra hành động.

Trung Quốc phản ứng "phụ thuộc hoàn toàn" vào Philippines

Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague về vụ kiện biển Đông do Philippines làm nguyên đơn sẽ được công bố ngày 12/7.

Trong khi Mỹ công khai ủng hộ Philipipnes và yêu cầu Trung Quốc chấp nhận phán quyết của PCA, những kịch bản phản ứng của Bắc Kinh vẫn chỉ là dự đoán dựa trên các yếu tố liên quan đến vấn đề chủ quyền và biên giới trên biển - tờ China Daily (Trung Quốc) cho hay.

China Daily ngày 5/7 dẫn "một số nguồn tin giấu tên liên quan mật thiết trong vụ kiện" tiết lộ, việc chính phủ Trung Quốc sẽ phản ứng ở mức độ phát ngôn hay sẽ có biện pháp cụ thể "phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà Philippines và những nước khác hành động sau khi có kết quả phán quyết".

"Nếu Trung Quốc đi đến quyết định có hành động thì khi đó, những bước kiềm chế cùng phương thức tiến hành sẽ căn cứ hoàn toàn vào chủ trương của Trung Quốc và không chịu ảnh hưởng từ hành động của các bên, bao gồm Manila," một trong các nguồn tin nói với China Daily.

Một nguồn tin khác nói với tờ này rằng "sẽ không có 'sự cố' nào hết nếu tất cả các bên liên quan 'gạt qua một bên' phán quyết của PCA".

Các nguồn tin cũng phản hồi về hai kịch bản được phương Tây đưa ra, đó là Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông, hoặc gửi quân đến Bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham).

"Cho đến lúc này, chưa có quan chức Trung Quốc nào tuyên bố như trên," nguồn tin cho hay.

"Bắc Kinh chưa bao giờ khơi mào cho các vụ đối đầu hoặc kích động căng thẳng khu vực. Nhưng nếu xuất hiện thêm những khiêu khích thì Trung Quốc sẽ không né tránh."

Hé lộ cơ chế phản ứng của Trung Quốc trong trường hợp thua kiện - Ảnh 1.

Trung Quốc tập trận trái phép ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ hôm nay, 5/7. (Ảnh minh họa: BQPTQ)

Bắc Kinh sẵn sàng kịch bản đối đầu quân sự

Cũng theo "nguồn tin" của China Daily, Trung Quốc đã "đánh tiếng" sẵn sàng đàm phán với Philippines nếu tân chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đồng ý làm ngơ phán quyết của PCA.

Nhưng đồng thời, tờ Thời báo Hoàn Cầu, thuộc chủ quản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo, kêu gọi "sẵn sàng cho bất kỳ tình huống đối đầu quân sự nào" trên biển Đông. Tờ này gọi đây là "thái độ bình thường trong quan hệ quốc tế".

"Ngay cả khi Trung Quốc không thể theo kịp Mỹ về sức mạnh quân sự trong ngắn hạn, chúng ta vẫn có thể buộc Mỹ trả cái giá mà họ không thể gánh nổi khi can thiệp vào biển Đông bằng vũ lực," Hoàn Cầu đe dọa.

Từ 8h sáng hôm nay (5/7, giờ địa phương), Hải quân Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận phi pháp ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) và tuyên bố cấm tàu thuyền qua lại.

Hoạt động quân sự trái phép này sẽ kết thúc vào 8h sáng ngày 11/7, một ngày trước khi PCA công bố phán quyết cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại