Hé lộ: Chưởng môn Võ Đang mất tới 30 năm để luyện tuyệt kỹ Nhất Thốn Kình

Tiểu Mã |

Không chỉ tiết lộ về đòn Nhất Thốn Kình, võ sư Trần Sư Hành phái Võ Đang còn lên tiếng về kịch bản giao đấu với cao thủ làng boxing Trung Quốc.

Võ sư Trần Sư Hành – người đứng đầu phái Võ Đang vẫn đang là nhân vật thu hút sự quan tâm lớn từ giới võ thuật Trung Quốc sau khi ông bị thách đấu bởi cựu vô địch WBC môn boxing Luyện Dụ Hiên và võ sĩ MMA bán chuyên Từ Hiểu Đông.

Thời gian gần đây, bất chấp việc liên tục bị khiêu chiến, võ sư Trần Sư Hành vẫn liên tục đăng tải những clip thi triển võ công theo phong cách của riêng mình, trong đó có màn đấm… giấy ở trên núi Võ Đang.

Màn công phu... đấm giấy của Trần Sư Hành

Vừa qua, website New.QQ có bài viết về màn công phu sở trường của vị đạo trưởng Võ Đang với tiêu đề: "Võ sư Trần Sư Hành đã thi triển tuyệt kỹ Nhất Thốn Kình: Cú đấm này phải mất tới 30 năm nỗ lực!"

Theo tờ báo Trung Quốc, màn đấm… giấy mà ông vừa biểu diễn chính là đòn Nhất Thốn Kình mà ông phải rèn luyện liên tục trong suốt 30 năm qua. New.QQ viết: "Trần Sư Hành khẳng định rằng kungfu mà ông thể hiện thực ra chính là Nhất Thốn Kình. Ông đã bỏ ra rất nhiều sự kiên trì và nỗ lực để thành thục kỹ năng này trong suốt 30 năm. Liên quan tới lời thách đấu của một cựu vô địch boxing, Trần Sư Hành nói rằng tinh thần của người theo Đạo giáo không giống với các võ sĩ chuyên đấu đài".

Hé lộ: Chưởng môn Võ Đang mất tới 30 năm để luyện tuyệt kỹ Nhất Thốn Kình - Ảnh 2.

Võ sư Trần Sư Hành mất tới 30 năm để luyện đòn Nhất Thốn Kình.

Theo tờ báo Trung Quốc thì Trần Sư Hành đã chỉ ra sự khác biệt về mục tiêu của các đạo sĩ so với các võ sĩ. Đây có thể cũng là câu trả lời gián tiếp rằng ông sẽ không lên đài để tỉ thí với võ sĩ boxing Luyện Dụ Hiên hay cả Từ Hiểu Đông bất chấp những lời thách thức.

"Trần Sư Hành là bậc thấy luyện võ ở miền sơn cước còn những võ sĩ chuyên nghiệp là những chiến binh được đào tạo ở những phòng đấm bốc. Họ đại diện cho các lĩnh vực và trường phái khác nhau.

Trên thực tế, Trần Sư Hành chưa bao giờ bày tỏ thái độ coi thường các võ sĩ. Ông ta là một đạo sĩ khiêm tốn. Theo Trần Sư Hành, giữa họ không nên có sự phân biệt cao thấp. Giữa họ, không có người giỏi hơn cũng không có người kém hơn. Mục tiêu của Võ Đang là tập trung vào rèn luyện sức khỏe và tinh thần, họ không quan tâm tới những tranh chấp ở bên ngoài.

Theo Trần Sư Hành thì ông ta không phải là một chuyên gia chiến đấu ở trên võ đài. Ông ấy có thể dành cả cuộc đời để tu luyện nhưng không phải để thi đấu trên đài. Chính vì thế, việc các võ sĩ chuyên nghiệp thách đấu Trần Sư Hành hoàn toàn là điều vô nghĩa".

Hé lộ: Chưởng môn Võ Đang mất tới 30 năm để luyện tuyệt kỹ Nhất Thốn Kình - Ảnh 3.

Gần như chắc chắn Trần Sư Hành sẽ không giao đấu với Luyện Dụ Hiên hay Từ Hiểu Đông.

Hé lộ: Chưởng môn Võ Đang mất tới 30 năm để luyện tuyệt kỹ Nhất Thốn Kình - Ảnh 4.

Trần Sư Hành từng được coi là võ sư sở hữu kiếm pháp giỏi bậc nhất Trung Quốc.

Theo như phân tích của tờ báo Trung Quốc, gần như chắc chắn Trần Sư Hành sẽ không chấp nhận lời giao đấu của Luyện Dụ Hiên hay Từ Hiểu Đông. 

Với người hâm mộ thì trong suốt thời gian qua, ngoài những luồng ý kiến chỉ trích Trần Sư Hành vì chưa một lần dám thi đấu công khai, nhiều người lại khen ngợi vị chưởng môn Võ Đang và cho rằng ông là người hoàn toàn thực tế, không hề bị "ảo tưởng" giống như nhiều vị võ sư rởm ở làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Màn công pháp theo kiểu "võ say" của Trần Sư Hành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại