Hé lộ bữa ăn cuối cùng của "quái vật" ngư long cách đây 200 triệu năm

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học mới đây đã tìm thấy bữa ăn cuối cùng của "quái vật" bò sát Ichthyosaur cách đây khoảng 200 triệu năm trước.

Theo đó, các nhà khoa học phát hiện bữa ăn cuối cùng của loài bò sát cổ đại Ichthyosaur (hay còn gọi là ngư long) là một con mực thời tiền sử. Khám phá bất ngờ này được tìm ra trong dạ dày của một con ichthyosaur còn non.

Bộ xương hóa thạch của con Ichthyosaur nhỏ, sinh sống ở dưới biển chỉ dài khoảng 70 cm, nhỏ hơn rất nhiều so với những loài khủng long trên cạn.

Theo các nhà khoa học, loài bò sát này xuất hiện trong thời kỳ Triassic và chúng có thể dài tới 16 m (khi trưởng thành). Tuy nhiên, chúng được cho là đã tuyệt chủng cách đây khoảng 25 triệu năm, trước khi sự kiện tuyệt chủng xảy ra và xóa sổ loài khủng long.

Ichthyosaurus communis là loài đầu tiên thuộc Ichthyosaur (ngư long), một nhóm bò sát biển đã được khoa học công nhận vào năm 1821.

Hé lộ bữa ăn cuối cùng của quái vật ngư long cách đây 200 triệu năm  - Ảnh 1.

Mực là bữa ăn cuối cùng được tìm thấy trong hóa thạch của một con ichthyosaur còn non. Ảnh: Dean Lomax

Dean Lomax, một chuyên gia về cổ sinh vật học và Ichthyosaur tại Đại học Manchester (Anh) cho biết: "Thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta biết được bữa ăn cuối cùng của sinh vật cách đây gần 200 triệu năm tuổi".

Nhờ phát hiện những móc tua giữa hai xương sườn của hóa thạch, các nhà khoa học cho hay, món ăn cuối cùng của loài bò sát cổ đại này là một con mực tiền sử.

Điều này cho thấy sự khác biệt về chọn lựa con mồi của những con Ichthyosaur khi còn non.

Hóa thạch về con non Ichthyosaur này là một trong những loài bò sát Juras được tìm thấy sớm nhất ở Anh. Mẫu vật này hiện nằm trong Bảo tàng Địa chất Lapworth của Đại học Birmingham (Anh) sau khi được một nhà nghiên cứu nhận ra tầm quan trọng của nó và quyết định làm sạch nó để tiến hành nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu kết luận đây là hóa thạch của một con Ichthyosaur sơ sinh vì kích cỡ hộp sọ của nó rất nhỏ.

Trước đó có không ít những hóa thạch bò sát cổ sơ sinh nhưng chúng đều bảo quản trong điều kiện kém, nên rất khó nghiên cứu.

Xem video:

Bữa ăn cuối cùng của quái vật bò sát 200 triệu năm trước. Nguồn: Science

Việc khai thác các vi chất hóa học trên mẫu vật sẽ giúp các nhà khoa học khám phá ra những bí ẩn của loài bò sát này.

Sắp tới, những hình ảnh CT quét phần đuôi, giữa và đầu của hóa thạch sẽ được sử dụng để xây dựng một mô hình ba chiều.

Ichthyosaurs vốn phát triển từ một loài bò sát đất chưa được xác định rõ ràng. Chúng đã chuyển sang sinh sống dưới nước và có sự phát triển song song với các loài cá heo và cá voi hiện đại.

Bằng cách thay đổi, biến chuyển đa dạng từ những con thằn lằn sang loài vật hình thành vây để phát triển giống hơn với cá và gia tăng tốc độ di chuyển trong môi trường nước.

Các nhà khoa học hy vọng trong thời gian tới có thể tìm thấy nhiều bằng chứng để làm sáng tỏ những bí ẩn về loài bò sát cổ đại này.

Ảnh/Nguồn: Sciencedaily, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại