Hé lộ “bí kíp” đá phạt đền giúp U15 Việt Nam hạ gục Thái Lan

Lập Trần |

“Tôi dặn các học trò, cứ thoải mái mà đá phạt đền. Ai có sở trường nhứ thế nào thì đá như vậy”, HLV Vũ Hồng Việt nói về loạt đá phạt đền của U15 Việt Nam.

Như đã đề cập, trong trận chung kết giải U15 Đông Nam Á 2017 vừa diễn ra tối qua (22/7), U15 Việt Nam đã đánh bại U15 Thái Lan để giành danh hiệu vô địch giải đấu.

Trong loạt đá 11m, ngay từ quả đầu tiên thủ môn Duy Dũng đã đẩy được cú sút của Sanmahung. Thủ thành này tiếp tục đẩy cú sút của Soawaros ở lần sút thứ tư, giúp U15 Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Loạt đá phạt đền không dành cho những người yếu tim. Ngay cả những cầu thủ lớn của thế giới cũng từng trở thành ‘tội đồ’ khi đứng trên chấm 11m nên chuyện các cháu có thực hiện thành công hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó tâm lý đóng vai trò rất quan trọng.

Hé lộ “bí kíp” đá phạt đền giúp U15 Việt Nam hạ gục Thái Lan - Ảnh 1.

Bản thân tôi tin rằng, sau khi hòa 0-0 ở hai hiệp chính, các học trò của tôi có tâm lý tốt hơn đội chủ nhà. Tôi dặn các học trò, cứ thoải mái mà đá phạt đền. Ai có sở trường nhứ thế nào thì đá như vậy. Các cháu đã thực hiện rất thành công. Và cũng ngợi khen Duy Dũng với 2 cú đẩy phạt đền quá xuất sắc".

Người đá chốt hạ cho U15 Việt Nam mang về chức vô địch chính là đội trưởng Vũ Tiến Long. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Hà Nội FC vẫn chưa quên được giây phút đứng trước chấm 11m, em nói: "Lúc đó, em chỉ biết cầm quả bóng lên, đặt xuống, chờ còi trọng tài và đá.

Hé lộ “bí kíp” đá phạt đền giúp U15 Việt Nam hạ gục Thái Lan - Ảnh 2.

Lúc bước đi thì hơi run run nhưng rồi sau đó cảm thấy rất ổn. Trong đầu nghĩ đá góc nào thì đá góc đó, làm sao cho chuẩn xác chứ không nghĩ sẽ thực hiện quả đá có độ khó. Cuối cùng, em đã thành công và Việt Nam là nhà vô địch. Em sướng đến phát điên. Có lẽ các đồng đội cũng thế!".

Cũng nói thêm, trước đó các đồng đội của Tiến Long đã thực hiện rất chính xác những cú đá của mình để đánh bại thủ môn Taweesri của U15 Thái Lan. Bí kíp cho những cú ra chân đó là sự quyết đoán và đá chắc chân thay vì sửa vào góc, hay lái bóng theo độ khó…

Với chức vô địch tại đấu trường Đông Nam Á, chắc chắn sẽ trở thành điểm tựa để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tự tin hơn để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng vào tháng 9 sắp tới, đó là Vòng loại U16 châu Á 2018 tại Mông Cổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại