Hé lộ bất ngờ về mục tiêu của Nga với Iran ở Syria và nước cờ TT Putin đang đi

Vũ Thu Hương |

Đẩy Iran và tất cả các tay súng người nước ngoài ra khỏi Syria là một trong những mục tiêu của Nga.Và ông Putin đã không đặt giới hạn trong hành động của Israel ở Syria.

Theo Haaretz, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ở Moscow Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm 27/2 rằng đẩy Iran và tất cả các tay súng người nước ngoài ra khỏi Syria là một trong những mục tiêu của Nga.

Một nguồn tin ngoại giao cũng cho biết thêm rằng ông Putin đã không đặt giới hạn trong hành động của Israel ở Syria.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định cuộc gặp với ông Putin "rất tốt và hiệu quả", đồng thời nhấn mạnh rằng ông Putin chấp nhận lời mời thăm Jerusalem của người đứng đầu Israel.

Trong một dòng tweet hôm 27/2, ông Putin cho biết ông sẽ tham dự lễ khai trương một đài tưởng niệm mới tưởng nhớ các nạn nhân và người sống sót trong cuộc chiến thế giới thứ hai ở Jerusalem. Tuy nhiên, chưa có ngày chính thức cho chuyến thăm này.

Ông Netanyahu cũng cho biết thêm rằng hai nhà lãnh đạo cũng nói về việc cố thủ ở Syria của Iran và hệ thống phòng thủ S-300 mà Nga chuyển đến Syria hồi tháng 9 năm ngoái.

Thủ tướng cũng nói rằng đoàn đại biểu Israel đã cung cấp nhiều tài liệu tình báo cho hội nghị. Ông khẳng định Nga đang tìm cách đưa Syria trở lại với thời trước cuộc nội chiến.

Về vấn đề hành động của Israel ở Syria, các nguồn tin ngoại giao cho hay: "Chính sách là chúng tôi sẽ tiếp tục hành động".

Bàn luận về việc bắn hạ máy bay do thám Nga ở Syria hồi tháng 9/2018, nguồn tin cho rằng cuộc khủng hoảng đã "ở sau chúng tôi".

Trong chuyến thăm Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có chuyến thăm Nga, đã nói với Tổng thống Putin rằng Israel sẽ tiếp tục hành động chống Iran tại Syria.

Thủ tướng Netanyahu cho biết "đe dọa lớn nhất đối với an ninh và ổn định tại khu vực đến từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn. Chúng tôi tiếp tục các hoạt động chống lại Iran và ngăn chặn Iran thiết lập căn cứ quân sự tại Syria ."

Quan hệ giữa Israel và Nga rơi vào căng thẳng kể từ tháng 9/2018 sau sự kiện phòng không Syria bắn hạ máy bay do thám IL-20 của Nga trùng với thời điểm máy bay chiến đấu của Israel được cho là tiến hành tấn công vào mục tiêu của Iran tại Syria.

Nga cáo buộc Israel gián tiếp gây ra vụ việc và đe dọa ngăn chặn các chiến dịch không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Syria.

Nga sau đó đã cung cấp một số hệ thống phòng không S-300 cho Syria, động thái khiến Israel hết sức quan ngại vì quân đội Syria có thể sử dụng S-300 chống lại các cuộc không kích của Israel.

Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Syria.

Học giả Israel tự tin cho rằng, đất nước mình là cường quốc quân sự hàng đầu ở Trung Đông, có khả năng chiến đấu và tiêu diệt bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Tuy nhiên họ không muốn xung đột với Iran ở Syria.

Israel không coi người dân Iran là kẻ thù của mình, học giả Zvi Magen, cựu đại sứ Israel tại Nga nói, chia sẻ quan điểm của ông về thái độ của Tel Aviv đối với Tehran, ý tưởng tạo ra "NATO Ả Rập" và tương tác giữa Nga và Israel ở Syria .

"Đầu tiên, Israel chưa bao giờ coi người dân Iran là kẻ thù", học giả người Israel nói với hãng tin của Nga bên lề hội nghị Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai.

Nga được cho là đã gây áp lực để Iran không tiếp cận biên giới Syria với Israel, nhưng cho biết không thể buộc Iran rút khỏi Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại