Hé lộ Át chủ bài giúp Nga chuẩn bị "chiến tranh giữa các vì sao" với Mỹ

Sơn Nguyễn |

Trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2018 – 2027, Nga sẽ chế tạo ra các hệ thống tấn công mới để chống lại vệ tinh của đối phương trong không gian vũ trụ.

Trên đây là tuyên bố của Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu trung ương 46/Bộ Quốc phòng Nga, ông Oleg Achasov tại Hội đồng Liên bang hồi cuối tuần qua.

Trong số đó có tổ hợp chống vệ tinh cơ động Rudolph cũng như tổ hợp điện tử chống vệ tinh liên lạc Tirada-2Ccơ động trên mặt đất. Moscow kỳ vọng vũ khí mới sẽ hỗ trợ cho cán cân quân sự của Nga trong thời gian 10 năm tới.

Nga bắt đầu nghiên cứu vũ khí chống vệ tinh từ đầu những năm 1980, để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự từ vũ trụ, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đã cho biết như vậy trên Kênh truyền hình 360tv.ru.

Nga có thể nối lại việc sản xuất tên lửa đạn đạo Kurier nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có thể xảy ra.

Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu trung ương 46/Bộ Quốc phòng Nga, nhiệm vụ trọng tâm của tổ hợp Rudolph là chống lại các vệ tinh quân sự, bao gồm các vệ tinh chuyển phát và vệ tinh trinh sát mà giúp đối phương có thể nhận được những thông tin quan trọng chiến lược, cũng như thực chỉ huy quân đội thông qua hệ thống vệ tinh.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống này khá đơn giản – chúng sẽ tấn công động học để tạo ra một vụ nổ hạt nhân khiến vệ tinh đối phương bị vô hiệu hóa.

Chuyên gia Leonkov còn cho biết, Mỹ rất quan ngại sự lặp lại “chiến tranh giữa các vì sao” của những năm 80, khi mà cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô đã đạt tới đỉnh điểm và gây ra những thiệt hại tài chính đáng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại