Hậu vệ U23 Việt Nam từ chối gia nhập CLB CAHN, lý do phía sau được hé lộ

Linh Đan |

Từng tỏa sáng tại SEA Games và nhận được những lời khen từ HLV Troussier trong thời qua, tài năng trẻ của SLNA đã lọt vào tầm ngắm của CLB CAHN. Tuy nhiên thương vụ hỏi mượn người đã không xảy ra như dự tính.

Cách đây ít ngày, CLB CAHN đã liên hệ với SLNA để hỏi mượn hậu vệ phải Hồ Văn Cường cho mùa giải 2023/24.

Cầu thủ sinh năm 2003 cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong 2 mùa giải vừa qua tại V.League (28 lần ra sân), đồng thời tạo ra được nhiều dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam tại SEA Games 32 cũng như vòng loại U23 châu Á 2024.

Phía CLB CAHN sẵn sàng chịu mọi khoản lương thưởng cho Hồ Văn Cường, trong khi SLNA cũng đã tính đến việc để cầu thủ trẻ này thử sức tại môi trường mới trong một mùa giải. Tuy vậy, cuối cùng thương vụ này đã không thể diễn ra.

Hậu vệ U23 Việt Nam từ chối gia nhập CLB CAHN, lý do phía sau được hé lộ - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường là tài năng trẻ sáng giá của SLNA. Tuy nhiên nếu chuyển đến CLB CAHN, cầu thủ này sẽ gặp phải không ít thách thức trong việc cạnh tranh vị trí với Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Tô Văn Vũ. (Ảnh: TĐC)

Được biết, Hồ Văn Cường đã chủ động xin được ở lại SLNA. Cầu thủ này muốn được cống hiến cho đội bóng quê hương, đồng thời đã cân nhắc kỹ trước khi đưa quyết định.

Nếu gia nhập CLB CAHN, Hồ Văn Cường sẽ được sát cánh cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm, có nhiều năm khoác áo ĐTQG, có cơ hội cùng đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên bản thân hậu vệ 20 tuổi hiểu rằng mình vẫn cần phải có thêm thời gian để trưởng thành. Vì thế, lựa chọn ở lại SLNA sẽ giúp Hồ Văn Cường có thêm nhiều cơ hội ra sân thi đấu hơn.

Trước ý kiến của Hồ Văn Cường, phía SLNA đã trao đổi với CLB CAHN và quyết định giữ cầu thủ này ở lại như nguyện vọng cá nhân.

Hậu vệ U23 Việt Nam từ chối gia nhập CLB CAHN, lý do phía sau được hé lộ - Ảnh 2.

Số lần ra sân của Hồ Văn Cường (áo trắng) tại V.League 2022 và 2023 lần lượt là 17 trận và 11 trận. Đây là con số ấn tượng với cầu thủ mới chỉ bước sang tuổi 20. (Ảnh: Như Đạt)

Với Hồ Văn Cường, cầu thủ này từng ghi được 2 bàn thắng tại SEA Games 32. Sau đó tới vòng loại U23 châu Á 2024, anh đã nhận được những lời khen ngợi của HLV Troussier. Chính việc tung Hồ Văn Cường vào sân trong hiệp 2 trận gặp U23 Guam đã giúp U23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn, qua đó ghi được 5 bàn thắng trong hiệp 2 để giành thắng lợi 6-0 chung cuộc.

"Vai trò của tôi là HLV nên tất nhiên luôn muốn tìm cách chiến thắng, đặc biệt là thông qua cách thức vận hành. Trong hiệp 1, tôi thấy đội thiếu cân bằng ở vị trí hậu vệ phải. Vì thế, ngay 10 phút tôi đã yêu cầu Hồ Văn Cường khởi động.

Đến hiệp 2 khi Cường vào sân, cậu ấy đã giúp U23 Việt Nam có được nhiều lợi thế. Tôi đánh giá U23 Guam yếu ở 2 biên nên đã yêu cầu U23 Việt Nam khoét vào đó", HLV Troussier nhận xét về Hồ Văn Cường sau trận đấu hôm 6/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại