Hậu đảo chính, Thổ-Nga tính nước “rã đông” quan hệ

Hoàng Hà |

Cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ làm gia tăng mâu thuẫn giữa nước này và NATO, mà còn có thể đẩy nhanh tiến trình hâm nóng quan hệ Thổ - Nga.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, quan chức Điện Kremlin vừa chứng thực Moskva và Ankara đang thảo luận khả năng gặp gỡ giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 tới.

Tờ Hurriyet Daily News cho rằng đây là một phần nỗ lực của hai bên nhằm bình thường hóa quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng bởi sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga vào tháng 11/2015.

Trước đó, vào ngày 17/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khẳng định "tuyệt đối không thể chấp nhận các hành động bạo lực và vi hiến", đồng thời gửi lời "chúc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng khôi phục bình ổn và trật tự hiến pháp".

Trong một bài viết liên quan ngày 18/7, báo điện tử Đa chiều có trụ sở ở Mỹ cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tìm thấy sự an ủi từ người đồng cấp phía Nga và điều này trái ngược với sự lạnh giá đến từ phía Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Erdogan yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, hiện sinh sống tại bang Pennsylvania (Mỹ), về quy án tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa được toại nguyện còn theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Washington hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị dẫn độ chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ tối 15/7, đến chiều 16/7, tình hình cơ bản được kiểm soát và tối cùng ngày, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc chiến dịch chống những kẻ tiến hành đảo chính tại Sở chỉ huy của Bộ tham mưu quân sự.

Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag thông báo tính đến nay hơn 6.000 đối tượng liên quan tới đảo chính đã bị bắt giữ và hiện các cơ quan công tố ở Ankara và Istanbul đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại