*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bằng cách "bắt giữ" và làm chậm các hạt ma quỷ neutrino, các nhà khoa học đã đạt được đột phá lớn trong việc tìm hiểu các cấu trúc còn ẩn giấu của thiên hà chứa Trái Đất.
Sử dụng máy dò hạt FASER, các nhà nghiên cứu từ Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) đã phát hiện ra "hạt ma quỷ" neutrino không phải từ vũ trụ, mà từ cỗ máy nổi tiếng của phòng thí nghiệm này.
Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature đã xác định hình dạng bất ngờ của "vật thể từ cõi chết" GW170817, thành phần cực giàu hạt ma quỷ neutrino.
Một "quái vật" đầy mê hoặc hiện ra trong các bức ảnh được NASA công bố rất có thể là nhà máy sản xuất "hạt ma quỷ" neutrino của vũ trụ.
"Di tích vũ trụ" từ chiều không gian khác có thể chính là các "hạt ma quỷ" vô hình tạo nên thứ gọi là "vật chất tối" mà các nhà khoa học khắp thế giới đang theo đuổi.
"Hạt ma quỷ" neutrino - luồng vật chất bí ẩn không ngừng tuôn xuống Trái Đất mà các nhà khoa học phát hiện vài năm trước - tiếp tục chứng minh tính chất "ma quỷ" của nó trong nghiên cứu mới.
Tâm điểm