Harry Kane quyết vượt mặt Salah để lập hat-trick "Vua phá lưới"

Minh Quang (Mail) |

Bị Mohamed Salah bỏ cách tới 5 bàn trong cuộc đua tới danh hiệu “vua phá lưới” Ngoại hạng Anh, tuy nhiên Harry Kane vẫn tự tin sẽ lật ngược thế cờ trong 6 vòng đấu cuối của mùa giải.

Harry Kane là "Vua phá lưới" của Ngoại hạng Anh ở 2 mùa giải vừa qua và đang có cơ hội rất tốt để trở thành cầu thủ đầu tiên chạm tới kỷ lục đoạt 3 danh hiệu "Vua phá lưới" của Thierry Henry lập được từ năm 2003-2006.

Thế nhưng đúng vào giai đoạn đua tranh gay gắt nhất, cầu thủ người Anh đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu không ít trận, tạo điều kiện để Salah của Livepool vượt lên giành được tổng cộng 29 bàn thắng. Tuy bỏ cách Kane 5 bàn nhưng Salah chỉ còn 5 trận đấu để cải thiện thành tích của mình do Liverpool chơi hơn Tottenham 1 trận.

Ở trận đấu với Stoke City cuối tuần qua, tưởng chừng như Kane đã có bàn thắng sau cú đá phạt của Christian Eriksen. Thế nhưng trọng tài lại xác định đó là pha ghi bàn của cầu thủ người Đan Mạch.

Sau trận đấu, Kane không giấu được bực bội và đem tính mạng của con gái ra thề rằng bóng đã đập vai anh trước khi đi vào lưới của đội chủ nhà. CLB Tottenham trong nỗ lực giúp Kane đuổi kịp Salah đang dự tính sẽ gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) để đòi lại bàn thắng cho tiền đạo này.

“Tôi hy vọng FA sẽ xem xét lại pha làm bàn này. Bóng đã đập vai tôi trước khi vào lưới. Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để vượt qua Salah.

Tất nhiên tôi không thể kiểm soát được việc cậu ấy ghi bàn nhưng với quyết tâm cùng việc Tottenham có số trận nhiều hơn, tôi tin mình sẽ vượt qua Salah. Là một tiền đạo bất cứ ai cũng mong muốn giành danh hiệu “Vua phá lưới” và tôi sẽ nỗ lực đến cùng”, Kane nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại