Hành động thú vị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiến Tổng thống Trump bật cười vui vẻ

Hồng Anh |

Buổi lễ đón tiếp Tổng thống Trump do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã diễn ra trong không khí rất vui vẻ và ấm áp.

Trưa ngày hôm nay (27/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội kiến và dùng bữa trưa làm việc mở rộng cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Theo ghi nhận của các phóng viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng ra sảnh chính của trụ sở Văn phòng Chính phủ để đón tiếp Tổng thống Donald Trump cùng phái đoàn Mỹ. Buổi lễ đón tiếp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp, hai nhà lãnh đạo sau đó còn trao cho nhau nhiều cử chỉ nồng ấm và thân thiện.

Trong cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào mừng Tổng thống Mỹ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai và các hoạt động song phương tại Việt Nam, còn Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ niềm vui khi quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, đồng thời khen ngợi Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực.

Một chi tiết khá thú vị được phóng viên quốc tế chú ý trong cuộc hội kiến này chính là một hành động đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phóng viên David Nakamura của tờ Washington Post (Mỹ) đã kể về điều này trong một dòng tweet: "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lấy ra một bài báo năm 2017 có bút tích của ông Trump, và điều này đã khiến Tổng thống Mỹ bật cười thích thú".

Hành động thú vị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiến Tổng thống Trump bật cười vui vẻ - Ảnh 2.

Phóng viên David Nakamura kể về chi tiết thú vị trong cuộc hội kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trưa nay. Ảnh: Twitter.

Trong bữa trưa làm việc mở rộng sau đó, Tổng thống Trump cũng nhắc tới bài báo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Tôi rất thích cuốn sổ lưu bút của Ngài, nó rất đẹp". Câu nói này của Tổng thống Trump cũng đã khiến các quan chức trong phái đoàn Mỹ cười vui vẻ.

Tổng thống Trump gọi Việt Nam là "người bạn"

Cũng trong buổi làm việc này, Tổng thống Trump đã gọi Việt Nam là "người bạn" của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, vị Tổng thống Mỹ cũng đã cảm ơn công việc chuẩn bị cho sự kiện hết sức trọng đại này của nước chủ nhà Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại