Hành động bất ngờ của Mỹ Tâm sau gần 1 tháng hát cùng chàng ca sĩ khiếm thị ở ven đường

Thạch Tú, ảnh+clip: Jundat |

Mỹ Tâm đã chủ động mời giọng ca khiếm thị Đức Mạnh song ca trên sân khấu lớn và còn âm thầm giúp chàng trai này có những hoạt động ca hát chuyên nghiệp đầu tiên.

Tối 24/12 vừa qua, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Mỹ Tâm hào hứng biểu diễn cùng 1 chàng trai khiếm thị tên Đức Mạnh ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" ngay trên 1 sân khấu ven đường.

Được biết, tiết mục ngẫu hứng này diễn ra sau khi Mỹ Tâm đã hát xong 2 chương trình tại Hà Nội, đang trên đường từ điểm diễn về chỗ ăn tối và cô đã "nằng nặc" đòi tài xế quay đầu xe khi nhìn thấy 1 sân khấu sáng đèn nhưng không có khán giả.

Hành động bất ngờ của Mỹ Tâm sau gần 1 tháng hát cùng chàng ca sĩ khiếm thị ở ven đường - Ảnh 1.

Hình ảnh Mỹ Tâm biểu diễn cùng Đức Mạnh tại sân khấu ven đường.

Khi biết sân khấu thô sơ được dựng lên để tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ người khuyết tật, nhiễm độc màu da cam, Mỹ Tâm không đơn thuần ủng hộ bằng vật chất mà quyết định lên hát chung với giọng ca bị khiếm thị đang có mặt tại đó.

Để không khiến cho chàng trai bị ngại ngùng khi song ca, Mỹ Tâm chỉ giới thiệu mình tên Tâm, đến từ Đà Nẵng, đang sinh sống tại TP.HCM. Ngoài ra cô còn khen giọng hát của chàng trai rất hay và tự nhận bản thân mình không chuyên hát dòng nhạc bolero nhưng vẫn có thể hát theo.

Hành động đẹp của Mỹ Tâm đã nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng góp của người đi đường và nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá cao của khán giả hâm mộ.

Clip Mỹ Tâm song ca cùng Đức Mạnh đêm Giáng sinh.

Chỉ sau 1 ngày đoạn clip Mỹ Tâm song ca cùng giọng ca khiếm thị lan tỏa trong cả giới truyền thông lẫn mạng xã hội, tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, và giảng dạy môn đàm phán/giao tiếp đa văn hóa tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan đã có bức thư đầy suy ngẫm được đăng tải trên báo Trí Thức Trẻ.

"Link bài: Thư gửi Mỹ Tâm: Làm gì để người mù không phải ăn mày tình thương?"

Trong bức thư có tựa đề "Thư gửi Mỹ Tâm: Làm gì để người mù không phải ăn mày tình thương? tiến sĩ Nguyễn Phương Mai có ngỏ lời gợi ý về 1 số cách thức để người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng đồng hơn và có cơ hội để phát triển tài năng. Cụ thể, 3 gợi ý của tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là:

"1. Mời một vài bạn thực sự có chất giọng, đào tạo và tham gia biểu diễn cùng em trên sân khấu lớn để tạo sự thay đổi về nhận thức. Hôm nọ chị vừa xem buổi biểu diễn cuả nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng André Rieu, và trong dàn vũ công nhảy điệu van đôi (Waltz) của ông có hàng chục cặp ngồi xe lăn xoay tròn trong tiếng nhạc. Ai cũng thấy đẹp và xúc động.

2. Cùng các bạn nghệ sĩ và nhà thiết kế khác giúp thực hiện một tụ điểm sân khấu ca nhạc đúng tiêu chí nghệ thuật. Khán giả đến xem mua vé, có giờ giấc đàng hoàng, không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

Các bạn ca sĩ và đạo diễn có thể huấn luyện để dần dần họ có cảm nhận sân khấu, có thể biểu diễn theo đúng từ "biểu diễn", và ăn mặc như một nghệ sĩ chứ không phải bộ quần áo nhàu nhĩ với cái bảng tên lủng lẳng trước ngực như bây giờ.

3. Thiết kế một chương trình truyền hình The Voice - The Heart cho các bạn mù và khiếm thính. Phiên bản Việt Nam, bản quyền Việt Nam. Nếu thực hiện thành công, cả thế giới sẽ phải khâm phục sự nhân ái của người Việt và khả năng của nghệ sĩ mù Việt Nam".

Hành động bất ngờ của Mỹ Tâm sau gần 1 tháng hát cùng chàng ca sĩ khiếm thị ở ven đường - Ảnh 3.

Mỹ Tâm mời Đức Mạnh biểu diễn chung trong buổi giới thiệu DVD "Ô cửa màu xanh" tại Hà Nội.

Sau 3 tuần bức thư của tiến sĩ Nguyễn Phương Mai nhận được chia sẻ rộng rãi thì ngày 15/01/2017, ca sĩ Mỹ Tâm đã gây bất ngờ khi mời giọng ca khiếm thị Đức Mạnh đến song ca chung cùng mình trong đêm nhạc giới thiệu DVD "Ô cửa màu xanh" được tổ chức tại Hà Nội.

Không chỉ cùng Đức Mạnh thể hiện lại ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" trước hơn 300 khán giả đến trực tiếp xem chương trình, "họa mi tóc nâu" còn tiết lộ đã hỗ trợ chàng trai thu âm bài hát bolero này để chuẩn bị phát hành như 1 ca sĩ chuyên nghiệp.

Về việc mời Đức Mạnh hát chung, Mỹ Tâm cho biết Đức Mạnh xứng đáng bước vào 1 nhà hát như 1 ca sĩ chuyên nghiệp để khán giả có thể thưởng thức được giọng hát của chàng trai này. Đây cũng là cách để cô giúp cho Đức Mạnh có những hoạt động ca hát chuyên nghiệp đầu tiên trước khi giới thiệu sản phẩm âm nhạc đến tất cả mọi người.

Cũng nhân dịp này, Mỹ Tâm có chia sẻ thêm về việc Đức Mạnh rất thích song ca với ca sĩ Phi Nhung. Cô hy vọng nếu có điều kiện, Phi Nhung có thể mời Đức Mạnh hát chung trong thời gian sắp tới.

Hành động bất ngờ của Mỹ Tâm sau gần 1 tháng hát cùng chàng ca sĩ khiếm thị ở ven đường - Ảnh 4.

Mỹ Tâm tiết lộ đã thu âm ca khúc "Sầu tím thiệp hồng" cho Đức Mạnh để chuẩn bị phát hành.

Cuộc hội ngộ bất ngờ của Mỹ Tâm và Đức Mạnh chính là hành động lặng lẽ để phản hồi bức thư "Làm gì để người mù không phải ăn mày tình thương?".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Phương Mai đã tâm sự rằng cô chính thức trở thành khán giả hâm mộ Mỹ Tâm.

"Trong một bức thư ngỏ gửi Mỹ Tâm trên Trí Thức Trẻ vài tuần trước, tôi gợi ý cô mời một vài bạn thực sự có chất giọng, đào tạo và tham gia biểu diễn cùng cô trên sân khấu lớn để tạo sự thay đổi có tính nhận thức về người khuyết tật.

Tâm viết thư trả lời, băn khoăn vì như vậy "chỉ giúp được một vài cá nhân là nhiều". Thư của Tâm rất chân chất và nhiệt thành, tuy không thể công bố, nhưng tôi xin trích phần trả lời của chính mình.

Thật vui vì hôm nay đã thấy cô thực hiện. Rất cảm mến Tâm và khâm phục cách cô biến suy nghĩ thành hành động. Tâm à, em có thêm một fan rồi nhé..." - Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai chia sẻ thêm.

Clip Mỹ Tâm hội ngộ và song ca cùng Đức Mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại