Hàng triệu USD từ Mỹ sắp 'đổ' vào Việt Nam đầu tư sản xuất chip

Trần Đình |

Hiện nay, Việt Nam được nhiều doanh nghiệp đặt các cơ sở sản xuất chip, linh kiện công nghệ cao. Trong thời gian tới, Việt Nam dự kiến hút thêm hàng triệu USD từ Mỹ nhằm phát triển lĩnh vực này.

Việt Nam cam kết giảm thuế và mang tới một số đặc quyền khác cho các công ty bán dẫn, giúp phát triển lĩnh vực này khi nước ta đang đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung Quốc.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết kế hoạch quốc gia về chip sẽ bao gồm các khoản tài trợ thông qua quỹ khoa học và hoạt động nghiên cứu chung của nhà nước với các công ty tư nhân.

Hàng triệu USD từ Mỹ sắp 'đổ' vào Việt Nam đầu tư sản xuất chip- Ảnh 1.

Việt Nam thiếu nhân sự trình độ cao trong lĩnh vực sản xuất chip.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khổng lồ như Nvidia, Samsung đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh chip của họ tại Việt Nam, nước ta cũng thu hút hàng chục công ty trong lĩnh vực bán dẫn. Ông Jose Fernandez - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - nhận định rằng nhiều công ty Mỹ khác sẽ đầu tư nếu Việt Nam có đủ năng lượng tái tạo để đáp ứng các mục tiêu xanh.

Trong khi đó, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam - cho biết nước ta cần đạt được các thỏa thuận chuyển giao công nghệ về lĩnh vực chip. Ông không nêu cụ thể các ưu đãi thuế theo kế hoạch nhưng cho biết Việt Nam sẽ nới lỏng các chính sách đưa chuyên gia nước ngoài vào lực lượng lao động.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư cho ngành sản xuất chip vào năm 2030. Nước có nền tảng giáo dục khoa học và công nghệ vững chắc, nhưng việc thiếu các công nghệ tiên tiến đã hạn chế sự phát triển rộng hơn của chuỗi cung ứng điện tử.

“Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa thấp, hoạt động nghiên cứu phát triển chưa đồng bộ. Và nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn vẫn còn hạn chế”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định về những thách thức khi nước ta đẩy mạnh đầu tư sản xuất chip.

Thời gian tới, Việt Nam dự kiến sẽ nhận được hàng triệu USD từ Đạo luật Khoa học và CHIPS của Mỹ, đồng thời là nơi đặt nhà máy lắp ráp và thử nghiệm lớn nhất toàn cầu của Intel . Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chia sẻ rằng đây sẽ là biểu tượng của sự tin tưởng. Số tiền chính xác tính theo USD sẽ được báo cáo đánh giá trong tháng 2 này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại