Hàng trăm người kéo đến theo dõi công an khám xét phòng trọ nghi can vụ đầu người trong thùng rác

Viết Dũng |

Người phụ nữ quê Hậu Giang thừa nhận hành vi giết chồng, chặt đầu và phi tang các bộ phận cơ thể khác.

Đó là nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang). Nạn nhân là Lâm Văn Tú, chồng của Diễm, quê Sóc Trăng.

Theo lời khai ban đầu của Diễm, 2 vợ chồng thuê trọ sống ở khu phố Bình Thuận 1 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương). Do mâu thuẫn vợ chồng với nhau nên Diễm giết chồng rồi phi tang xác bằng dao.

Sau khi Diễm khai nhận, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám xét phòng trọ và nhiều bãi rác để tìm phần còn lại thi thể nạn nhân.

Hàng trăm người kéo đến theo dõi công an khám xét phòng trọ nghi can vụ đầu người trong thùng rác - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi Công an điều tra tại hiện trường.

Tại nhà trọ của Diễm ở, công an đã thu giữ được một con dao nghi là hung khí của vụ án.

Ở các bãi rác và thùng rác ở phường Thuận Giao, lực lượng chức năng thu được thêm nhiều túi nylon chứa các bộ phận còn lại của cơ thể anh Tú.

Đến 11h cùng ngày, việc khám nghiệm nhà trọ, tìm các bộ phận thi thể vẫn đang diễn ra. Hàng trăm người dân tập trung theo dõi công an điều tra tại hiện trường.

Trước đó, trưa 16/12, một công nhân đi thu gom gác ở điểm tập kết rác sinh hoạt tại đường Thuận Giao 9, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An đã phát hiện một ba lô chứa đầu người.

Công an sau đó vào cuộc điều tra, đến đêm 17 rạng sáng 18/12, xác định nghi can gây ra vụ việc.

Công an khám nghiệm hiện trường tìm thi thể nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại