Hàng trăm cô giáo nộp đơn mong được trả tiền thâm niên giảng dạy

Ngọc Tú |

Ngày 18/3, tập thể gần 200 giáo viên nghỉ hưu trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng mong được nhận khoản tiền trợ cấp thâm niên giảng dạy.

Trong đơn thư, tập thể các giáo viên cho biết, họ là những người giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và được nghỉ hưu khoảng những năm 2005-2010 theo quyết định 109 và quyết định 86 của tỉnh Nghệ An.

"Thời đó chúng tôi được lãnh đạo trường vận động nghỉ hưu theo 2 quyết định tinh giản biên chế này. Vì chúng tôi là lớp trước, được đào tạo chưa bài bản bằng thế hệ trẻ sau này nên họ động viên chúng tôi nghỉ hưu, nhường lớp lại cho thế hệ trẻ giảng dạy.

Chúng tôi nghỉ giảng dạy và được giao làm các công việc khác trong trường để chờ đến năm đủ tuổi về hưu", cô Phạm Thị Xuân (trú xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp) nói.

Hàng trăm cô giáo nộp đơn mong được trả tiền thâm niên giảng dạy - Ảnh 1.

Cô Xuân chia sẻ với PV.

Đến năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 52 quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Chiếu theo Quyết định này, tập thể các giáo viên nhận thấy mình đủ điều kiện để được trả khoản tiền trợ cấp thâm niên đứng lớp. Thế nhưng từ khi Quyết định của Thủ tướng được thực hiện đến nay, hàng trăm giáo viên trên địa bàn huyện Quỳ Hợp vẫn chưa được hưởng lương hưu.

Nhiều năm qua, các giáo viên đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng để mong được xem xét giải quyết chế độ. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào.

Hàng trăm cô giáo nộp đơn mong được trả tiền thâm niên giảng dạy - Ảnh 2.

Hàng trăm cô giáo tại huyện Quỳ Hợp làm đơn mong được xem xét giải quyết chế độ nhưng không được giải quyết.

Cô Phạm Thị Xuân (SN 1955, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp) cho biết: "Chiếu theo quyết định của Thủ tướng thì chúng tôi hoàn toàn phù hợp để được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên giảng dạy. Thế nhưng từ đó đến nay chúng tôi đi "đòi" nhưng không được trả".

"Chúng tôi đi hỏi thì họ cứ chỉ lòng vòng cơ quan này sang cơ quan khác. Đã rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa nhận được trả lời thỏa đáng của cơ quan chức năng, giờ cũng không biết hỏi ai", cô Nguyễn Thị Phúc (SN 1958) chia sẻ.

Hàng trăm cô giáo nộp đơn mong được trả tiền thâm niên giảng dạy - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Phúc chia sẻ: "Nếu chúng tôi không xứng đáng nhận khoản tiền đó thì còn ai xứng đáng?".

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Qùy Hợp (Nghệ An) có khoảng 171 trường hợp nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên công tác như trường hợp của cô Xuân, cô Giáp.

Liên quan đến sự việc trên, ông Hồ Bình Minh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Qùy Hợp cho biết, nhiều năm qua phía Phòng cũng nhận được đơn thư của tập thể các giáo viên đã nghỉ hưu mong xem xét giải quyết tiền thâm niên giảng dạy.

Theo ông Minh, những giáo viên không được nhận tiền trợ cấp thâm niên bởi trước đây họ nghỉ hưu theo quyết định 109 và 86 của tỉnh, tức là họ nghỉ giảng dạy và làm công việc khác để chờ hưu.

Nhiều lần phía Phòng cũng đã trả lời, giải thích cho các giáo viên hiểu. Đồng thời phía Phòng cũng đã có văn bản gửi tỉnh, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh ... nhưng hiện chưa nhận được văn bản trả lời nào.

"Chiếu theo quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ thì phải là những giáo viên nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy. Tức là tháng này họ đang giảng dạy và tháng sau đã có quyết định nghỉ hưu và lương hưu luôn thì mới được nhận tiền trợ cấp thâm niên này", ông Minh giải thích.

Hàng trăm cô giáo nộp đơn mong được trả tiền thâm niên giảng dạy - Ảnh 4.

Dù khoản tiền trợ cấp không lớn nhưng đó là mồ hôi, công sức của họ đã bỏ qua hàng chục năm qua cống hiến cho ngành giáo dục, cho đất nước nên các giáo viên mong muốn được giải quyết.

"Chúng tôi là những người tiên phong thực hiện quyết định tinh giản biên chế thì nay lại thiệt thòi đủ đường. Chúng tôi làm theo quyết định của tỉnh Nghệ An thì lại bị "rơi" ra khỏi quyết định của Thủ tướng, vậy là quá bất công", cô Phạm Thị Xuân chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại