Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh

Tiến Tuân |

Hàng nghìn người dân đã ngồi tràn ra kín lòng đường Tây Sơn để vái vọng vào chùa Phúc Khánh trong lễ cúng giải hạn sao La Hầu.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.

Từ sáng nay - mùng 8 tháng Giêng (tức 12/2 dương lịch), chùa Phúc Khánh ( Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) đã đón rất đông du khách thập phương, phật tử tới tham quan, lễ chùa.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.

Đặc biệt, rất nhiều tìm đến để làm lễ cúng giải hạn sao La Hầu.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.

Mỗi sớ dâng cúng của một gia đình dù nhiều người hay ít thì chi phí chung mà nhà chùa thu của người dân cũng là 150.000 đồng.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.

Trong buổi chiều, hàng trăm người dân, phật tử đã đến từ sớm, chọn chỗ trong điện Tam Bảo chờ sẵn bên trong.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.

Bên ngoài sân chùa, nhiều người mang theo cả ghế, chiếu, báo bạt để trải ra sân ngồi chờ đến giờ làm lễ.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.

6h tối, điện Tam Bảo khoá kín cửa sắt, không ai vào thêm được.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.

Ngoài sân chính, người dân đã ngồi chờ chật kín.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.

Đường vào chùa chật hẹp đã tắc nghẽn khi người dân với ghế nhựa trên tay ai ai cũng muốn chen vào bên trong.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 9.

6h30, bên ngoài cổng chùa, người dân ngồi tràn lên vỉa hè và lòng đường.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 10.

Đúng 7h tối, lễ cũng bắt đầu. Theo nhiều người, để hóa giải vận hạn, cổ nhân thường cúng hay làm lễ dâng sao giải hạn để hóa giải vận xui. Nhiều gia đình thường làm lễ cúng sao giải hạn vào dịp đầu năm, mùng 8 tháng Giêng hàng năm là ngày cúng sao La Hầu.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 11.

Sao Thái Bạch sẽ cúng vào ngày rằm, 18 tháng Giêng cúng sao Kế Đô, và đặc biệt Đại lễ Cầu an vào ngày 14 tháng Giêng được coi là lễ cúng thu hút đông người dân tới chùa Phúc Khánh nhất.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 12.

Toàn bộ mặt đường Tây Sơn đoạn từ ngã ba Thái Thịnh tới Ngã Tư Sở đã bị hàng nghìn người dân ngồi kín, phương tiện giao thông qua lại khó khăn.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 13.

Một góc ảnh đặc biệt khác nhìn từ flycam.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 14.

Riêng trong ngày hôm nay, phường đã huy động 22 chiến sĩ công an cùng 8 dân phòng hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự cho nhà chùa. Bên cạnh đó là lực lượng hỗ trợ từ quận, cảnh sát giao thông...để phân luồng, đảm bảo không xảy ra tai nạn hay sự cố đáng tiếc.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 15.

Nhiều người dân còn mạo hiệm ngồi ở mép giải phân cách giữa lòng đường và cầu vượt.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 16.

Mặc dù được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng những người này kiên quyết không rời đi, bám trụ tới cùng để vái vọng từ xa vào trong chùa.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 17.

Người dân bất chấp nguy hiểm ngồi sát mép đường.

Hàng nghìn người chen chân dâng sớ cúng giải hạn sao La Hầu tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 18.

8h tối, sau khi kết thúc lễ cúng, nhà chùa phát lộc ở hai bên hè đường, mỗi sớ dâng cúng được nhận một suất lộc gồm chuối và oản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại