Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm

Trường Giang/VOV-Đông Bắc |

Sáng Mùng 1 Tết Giáp Thìn, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đón những đoàn khách đầu tiên tới“xông đất”, lên tàu tham quan vịnh Di sản.

6h45 phút, đoàn khách đầu tiên của năm mới Giáp Thìn với 298 du khách đến Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, trong tiếng nhạc rộn ràng của màn múa lân và không gian tươi sắc đào đỏ thắm.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có mặt từ sớm để chào đón những du khách đầu tiên, tặng hoa, phong bao may mắn theo phong tục Việt Nam cùng những lời chúc mừng nồng ấm.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 1.

Những vị khách đầu tiên tới "xông đất" vịnh Hạ Long ngay từ đầu giờ sáng Mùng 1 Tết.

Chọn vịnh Hạ Long - Di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới là điểm đến đầu tiên trong năm mới, ông Kim Cheawon, du khách Hàn Quốc cho biết: “Tôi rất vui vì nhận được món quà ý nghĩa ngày đầu năm. Tôi rất háo hức đi thăm vịnh Hạ Long vì đã nghe về nơi này trước đó. Chuyến đi lần này vào dịp đầu năm có nhiều điều rất mới mẻ”.

Còn chị Soi Yuna cũng rất bất ngờ trước sự chào đón của địa phương trong lần thứ 2 quay trở lại đây. Chị chia sẻ, mặc dù Hàn Quốc cũng đón Tết Nguyên đán nhưng được tận hưởng ngày Tết tại Việt Nam là trải nghiệm rất đáng giá: “Việt Nam có những cách đón Tết khác chúng tôi nhưng không khí đều rất vui tươi và ấm cúng. Chúc mừng năm mới!”.

Dự kiến trong ngày Mùng 1 Tết sẽ có hơn 4.000 lượt khách lên tàu tham quan vịnh Hạ Long từ 2 cảng tàu khách Hạ Long và Tuần Châu. Ngoài khách thăm vịnh, Hạ Long cũng đang đón tàu biển quốc tế dần sôi động trở lại như thời điểm trước dịch Covid-19, với khoảng hơn 60 chuyến tàu biển cùng 70.000 khách đã đăng ký trong năm 2024.

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm ngoái, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 650.000 lượt khách, dự báo năm nay sẽ tiếp tục tăng cao, tập trung vào các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Yên Tử và hơn 300 di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh, các lễ hội lớn đầu xuân.

Vịnh Hạ Long đón khách “xông đất” rộn ràng đầu năm là tín hiệu tích cực cho du lịch địa phương, là dịp khởi đầu thuận lợi để Quảng Ninh hiện thực hoá mục tiêu lớn năm 2024: đón 17 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 39.000 tỷ đồng.

Hình ảnh đón khách "xông đất" vịnh Hạ Long:

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chào đón các vị khách.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 3.

Du khách nhí hồ hởi khoe món quà là bao lì xì may mắn.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 4.

Cảng tàu khách tươi tắn sắc hoa đào đón du khách.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 5.

Đoàn khách gần 300 người tới từ Hàn Quốc sẽ tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến 1.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 6.

Màn múa lân rộn ràng thu hút nhiều du khách.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 7.

Các gia đình tranh thủ ghi lại kỷ niệm trước khi lên tàu tham quan.

Hàng nghìn khách quốc tế “xông đất” vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm- Ảnh 8.

Dự kiến sẽ có hàng nghìn khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày trong dịp Tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại