Hàng chục công an bao vây quán bar thác loạn, cho tiếp viên bán dâm

Minh Mẫn |

Khi cảnh sát ập vào nhiều phòng trên VIP trên lầu thì bắt quả tang các nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, khiêu dâm ngồi trên đùi khách nhún nhảy, ăn nhậu.

Đến sáng 31/5, cơ quan chức năng quận 1, TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ xử lý nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng. Trong đó, một quản lý nhà hàng đã bị bắt giữ vì hành vi môi giới mại dâm.

Hàng chục công an bao vây quán bar thác loạn, cho tiếp viên bán dâm - Ảnh 1.

Các tiếp viên tại quán bar.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, công an quận 1 phối hợp cùng các đơn vị khác đã ập vào kiểm tra nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão).

Ở nhiều phòng trên VIP trên lầu, cảnh sát bắt quả tang các nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, khiêu dâm ngồi trên đùi khách nhún nhảy, ăn nhậu.

Phát hiện bị kiểm tra, những cô gái vội khoác áo, túa ra các hành lang, chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Tại một phòng trên lầu, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều gói tinh thể nghi là ma túy trên sàn, cùng người có dấu hiệu tàng trữ đã bị áp giải về công an phường.

Cảnh sát đưa hơn 40 người (14 nam, 29 nữ) về trụ sở để kiểm tra vì nghi vấn sử dụng ma tuý.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm

Các cô gái khai là tiếp viên tại nhà hàng Ruby được điều đến bán dâm với khách đến ăn nhậu với giá 4 triệu mỗi lượt.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi), quản lý nhà hàng Ruby.

Cảnh sát xác định khi khách đến ăn nhậu muốn "tới bến" với tiếp viên, những người này phải "lót tay" khoảng 1 triệu đồng cho quản lý thì sẽ được các người đẹp chỉ đến khách sạn gần đó để "vui vẻ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại