Hàn Quốc triển khai tàu chiến, lùng cướp biển bắt giữ thuỷ thủ

Xuân Minh |

Hàn Quốc đã triển khai một tàu chiến ra ngoài khơi bờ biển Ghana để tìm các thuỷ thuỷ bị cướp biển bắt giữ.

Hàn Quốc đã triển khai một tàu chiến ra ngoài khơi bờ biển Ghana sau khi 3 thuỷ thủ nước này bị cướp biển bắt cóc – trang Bưu điện Hoan Nam dẫn lời Bộ Ngoại giao Seoul cho biết ngày 1/4.

Tàu Marine 711, 500 tấn với khoảng 40 người Ghanaian và 3 thuỷ thủ Hàn Quốc có mặt đã bị một số kẻ cướp biển chưa được xác định danh tính lên tàu và khống chế. Sự việc xảy ra vào khoảng thứ Hai tuần trước. Hiện nay, cướp biển chưa đòi tiền chuộc.

Hải tặc đã bắt giữ 3 người Hàn Quốc và trốn trên một xuồng cao tốc khác tới địa điểm chưa rõ.

Con tàu Marine 711 đăng ký tại Ghana sau đó đã tới cảng Ghana và các thuỷ thủ Ghana lên tàu điều khiển từ đây. Quân đội Hàn Quốc cho biết, cướp biển được cho là người Nigeria – theo Yonhap.

Quân đội Hàn Quốc đã triển khai tàu chiến “Mumu the Great” từng tham gia nhiều hoạt động chống cướp biển tại Vịnh Aden, ra khu vực biển nơi xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi đang hợp tác sát sao với các quốc gia tại địa bàn đó bao gồm Ghana, Nigeria, Togo và Benin cũng như Mỹ và Châu Âu để xác định công dân Hàn Quốcc và sớm giải thoát cho họ” – Bộ Ngoại giao cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại