Hàn Quốc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên

VIETNAM+ |

Ngày 18/12, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố nước này sẽ tìm cách đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để thương lượng về một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, gọi đây là thách thức ngoại giao lớn nhất mà Hàn Quốc phải vượt qua.

Phát biểu tại một cuộc họp thường niên của những người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Hàn Quốc ở nước ngoài, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha nhấn mạnh: “Vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn là nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta. Chính phủ của chúng ta và cộng đồng quốc tế, tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận sức mạnh hạt nhân Triều Tiên, vẫn đang kêu gọi nước này ngừng các hành động khiêu khích và trở lại với bàn đàm phán.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Hàn Quốc còn tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế và phát huy mối liên minh quân sự với Mỹ nhằm răn đe các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Đồng thời, Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực tăng cường các hoạt động ngoại giao của mình và tìm kiếm một loạt các biện pháp nhằm đưa Triều Tiên trở lại với bàn đàm phán, huy động các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha cũng nhấn mạnh rằng hợp tác với các nước láng giềng lớn là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga cũng như với các đối tác ngoại giao phi truyền thống là nhiệm vụ ngoại giao của Hàn Quốc.

Bà Kang Kyung-wha còn nêu rõ rằng dựa trên cơ sở của tầm nhìn ngoại giao mới của Tổng thống Moon Jae-in đối với các nước Á-Âu và Đông Nam Á, Hàn Quốc sẽ nỗ lực vươn ra ngoài khu vực Đông Bắc Á để xây dựng nền thịnh vượng chung trong các khu vực láng giềng, đồng thời cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước thuộc Liên minh châu  (EU) và châu Phi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại