Hàn Quốc: Mở lại khu công nghiệp Keasong là “vô nghĩa”

Hùng Cường |

Hàn Quốc cho rằng, cần phải đặt vấn đề buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân lên trên việc nối lại các cuộc đàm phán liên Triều.

Yonhap ngày 10/8 đưa tin, Hàn Quốc tuyên bố, sẽ là vô nghĩa khi mở lại khu công nghiệp chung Kaesong trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Sáu tháng trước, Hàn Quốc đã đóng cửa khu công nghiệp Kaesong – biểu tượng cuối cùng của sự hòa giải liên Triều để đáp trả việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư trong tháng 1/2016 và phóng tên lửa tầm xa sau đó một tháng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh rằng,việc đóng cửa khu công nghiệp chung là quyết định không thể tránh khỏi khi Triều Tiên chưa bao giờ từ bỏ ý định phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, đe dọa an ninh quốc gia của Hàn Quốc.

Yonhap dẫn lời ông Jeong Joon-hee, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: "Ở vào thời điểm mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên vẫn hiện hữu, sẽ là vô nghĩa để nói đến việc mở lại các nhà máy".

Chính quyền Seoul nói rằng, cần phải đặt vấn đề buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân lên trên việc nối lại các cuộc đàm phán liên Triều.

Trong khi đó, những người phản đối và các nhà lập pháp đối lập cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc nên tìm cách nối lại hoạt động của các nhà máy ở Keasong bởi chính trị và hoạt động kinh tế là hai vấn đề cần phải được xử lý riêng rẽ.

Bản thân các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Kaesong cũng cho rằng, hỗ trợ tài chính của chính phủ vì quyết định đóng cửa Kaesong không đủ bù đắp cho những thiệt hại của họ khi phải rút khỏi khu công nghiệp này.

Kể từ khi mở cửa vào năm 2004, đã có tổng cộng 124 công ty Hàn Quốc đầu tư vào các nhà máy tại khu công nghiệp chung Kaesong - nơi cách thủ đô Seoul khoảng 50km về phía Tây Bắc. Các công ty này cũng đã tuyển dụng hơn 54.000 lao động Triều Tiên phục vụ trong lĩnh vực may mặc và sản xuất đồ dùng.

Theo ước tính, việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong có thể gây thiệt hại tài chính lên đến 1,5 nghìn tỷ won (1,4 tỷ USD).

Về vấn đề này, ông Jeong cho biết: "Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các công ty có thể quay trở lại hoạt động bình thường ngay trong năm nay với sự hỗ trợ tài chính của chính phủ và các nỗ lực tự cứu mình"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại