Hàn Quốc dùng vũ khí công nghệ cao trị UAV Triều Tiên

Tuấn Vũ |

Từ chỗ coi thường, Hàn Quốc đang phải gấp rút tìm biện pháp để đối phó với lực lượng UAV đang ngày càng đông và nguy hiểm của Triều Tiên.

Vũ khí laser

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) với kích thước và tầm hoạt động lớn nhất so với những loại từng được công bố.

"Triều Tiên đang chế tạo một chiếc UAV cỡ lớn với tầm hoạt động xa hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện ra một vài chuyến bay thử của chiếc UAV này", Yonhap dẫn tuyên bố của vị đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Trước những thành tựu Triều Tiên đã đạt được trong lĩnh vực phát triển UAV, Quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch mua hoặc tự phát triển và triển khai vũ khí công nghệ cao laser để bắn hạ UAV đông đảo của Triều Tiên ngày càng manh động vượt qua biên giới.

"Trong bối cảnh các mối lo ngại về nguy cơ tấn công bằng máy bay không người lái của Triều Tiên ngày càng gia tăng, chúng tôi đang có kế hoạch trang bị một hệ thống vũ khí có độ chính xác cao có thể phát hiện, theo dõi và bắn hạ các máy bay không người lái loại nhỏ", cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đồng thời tiết lộ thêm rằng:

"Phụ thuộc vào các kết quả nghiên cứu vào phát triển, chúng tôi sẽ quyết định liệu có thể sản xuất và triển khai hệ thống quốc phòng nội địa hay không. Nếu không, quân đội Hàn Quốc dự định sẽ nhập khẩu hệ thống phòng không nước ngoài để đối phó với UAV từ Triều Tiên".

Hiện Bộ Quốc phòng đã chỉ định công ty Hệ thống quốc phòng Hanwha nghiên cứu sản phẩm thử nghiệm cùng Cơ quan chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc phát triển công nghệ cần thiết cho vũ khí laser.

Quyết tâm phát triển vũ khí laser của Hàn Quốc được đưa ra sau khi quân đội nước này phát hiện nhưng bất lực trong việc bắn hạ UAV của Triều Tiên vượt qua giới tuyến quân sự giữa hai nước hàng chục lần chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay.

Hàn Quốc thừa nhận

Nỗ lực phát triển vũ khí laser nhằm đối phó với UAV của Triều Tiên cho thấy, từ việc coi thường, Hàn Quốc đang vội vàng tìm cách đối phó trước sự phát triển như vũ bão của Triều Tiên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có UAV quân sự.

Hãng Yonhap dẫn tuyên bố của một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên tiên đã gia tăng đột biến các phi vụ hoạt động của UAV dọc đường biên giới hai miền.

"Gần đây, các hoạt động của UAV đã gia tăng đột biến quanh khu vực phía tây đường biên giới. Tốc độ các cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh liên quan đến nhiều loại UAV nhỏ và trung bình đang diễn ra nhanh chóng", vị quan chức giấu tên cho biết.

Trong khi đó, theo các nguồn tin chính phủ khác, hàng ngày, có khoảng 7 đến 8 phi vụ UAV được các hệ thống giám sát Hàn Quốc phát hiện. Hàn Quốc đang nỗ lực xác minh lý do của việc gia tăng các cuộc diễn tập UAV của Triều Tiên và tăng cường giám sát khu vực này, quan chức trên cho biết.

"Các UAV này có thể vượt qua đường ranh giới sang phía chúng tôi một cách bất thình lình để làm xáo trộn khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Hoặc chúng có thể làm chệch hướng sự chú ý về mặt trận phía Tây để cho phép quân đôi Triều Tiên tạo ra vấn đề nào đó ở những nơi khác", vị quan chức này cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại