Hàn Quốc đang cải tạo Ngôi nhà Hòa Bình phục vụ hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Thủy Thu |

Đường ranh giới quân sự hai miền - nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua để tới Ngôi nhà Hòa Bình cũng được tiến hành kiểm tra chặt chẽ.

Tờ DongA Ilbo (Hàn Quốc) ngày 26/3 đưa tin, "Ngôi nhà Hòa bình" ở phía Nam Bành Môn Điếm - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương Triều-Hàn vào cuối tháng sau - đang được tiến hành thi công.

Tờ này dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc ngày 25/3 cho biết: "Ngôi nhà Hòa bình hiện đang trong quá trình thi công. Theo tôi được biết, nhằm đảm bảo các yếu tố phục vụ cho việc sử dụng thuận tiện, [chính phủ] đang tiến hành cải tạo lại thiết kế".

Hàn Quốc đang cải tạo Ngôi nhà Hòa Bình phục vụ hội nghị thượng đỉnh liên Triều - Ảnh 1.

Xử lý ảnh: Thi Anh

Ngôi nhà Hòa Bình được hoàn thành vào ngày 19/12/1989, hiện do Cơ quan tình báo Hàn Quốc quản lý.

Do hội nghị cuối cùng tại Bành Môn Điếm diễn ra cách đây đã 30 năm nên cơ sở vật chất trở nên lạc hậu. Trong toà kiến trúc 3 tầng này, phòng họp báo ở tầng 1 hiện thiếu hệ thống internet nên trong cuộc gặp cấp cao Triều-Hàn được tổ chức hồi tháng 1 vừa qua, các phóng viên quốc tế đã phải tới tòa nhà Tự do (Freedom House) gần đó mới có thể gửi thông tin về tòa soạn.

Đường phân giới quân sự hai miền - nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua để tới ngôi nhà Hòa Bình cũng được tiến hành kiểm tra chặt chẽ.

Một quan chức khác chia sẻ với DongA cho hay: "Có một hội trường ở tầng hai và một phòng họp lớn ở tầng 3. Tầng 3 cũng có thể được thiết kế trở thành phòng tiệc để tổ chức dạ tiệc".

Do ngôi nhà Hòa Bình đang được thi công nên hội nghị cấp cao liên Triều ngày 29/3 tới đây sẽ diễn ra tại tòa nhà Thống Nhất, thuộc biên giới Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ cử đoàn đại diện 3 người, do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon làm trưởng đoàn và phía Bình Nhưỡng xác nhận cử Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon, dẫn đầu đoàn đại biểu 3 người tham gia hội nghị.

Trước đó, ngày 5/3, ông Kim Jong-un đã gặp đoàn đặc sứ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng và phải sau 2 tuần, tức ngày 24/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đưa ra câu trả lời cho đề án do phía Seoul đề xuất.

Một quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm: "Đề tài thảo luận lần đầu đều rất cởi mở".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại