Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên "nuôi" 6.000 tin tặc

Thế Anh |

Triều Tiên đã phát triển một đội quân với hơn 6000 tin tặc và đất nước này được cho là đang quản lý các trang web đánh bạc kiếm về hơn 800 triệu USD.

"Tư lệnh An ninh Quốc phòng Hàn Quốc Cho Hyun Chun cho biết tại một hội nghị thông tin an ninh quốc phòng hôm thứ năm 7/7, những cuộc tấn công mạng của Triều Tiên đã phát triển và ngày càng trở nên táo bạo hơn", tờ Hankook Ilbo viết.

Ông Cho cho biết, đội quân tin tặc của Triều Tiên bắt đầu hình thành vào đầu thập niên 1990 khi Bình Nhưỡng bắt đầu xây dựng một nhóm các kỹ sư để xâm nhập vào mạng máy tính.

Đội quân này là một trong những lực lượng lớn tin tặc nhất thế giới và được cho là chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công dữ liệu vào các cơ quan tài chính và các tổ chức Chính phủ Hàn Quốc.

Cũng tại hội nghị trên, Giám đốc Viện Dân chủ Tự do Hàn Quốc Yu Dong Yeol cho rằng, Bình Nhưỡng đang điều hành nhiều hoạt động đánh bạc trực tuyến và thu về 866 triệu USD lợi nhuận.

Ông này cũng cho biết các hoạt động trên mạng của Triều Tiên chia làm 2 loại:

Loại thứ nhất đòi hỏi việc truyền tải các tài liệu video và âm thanh như tập tin mã hóa. Những dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng trong lĩnh vực "tình báo mạng".

Loại thứ hai bao gồm việc mở rộng các hoạt động và kinh doanh tổ chức cờ bạc trực tuyến cũng như phát triển các chương trình phần mềm.

"Tổng cục Trinh sát và các đơn vị liên quan tới công nghệ của của Triều Tiên vận hành các trang web tạo ra doanh thu 866 triệu USD mỗi năm", ông Yu cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại