Hamas và Israel đang tiến gần tới khả năng một lệnh ngừng bắn?

Thu Hoài |

Những đồn đoán về khả năng ngừng bắn giữa Hamas và Israel xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Dải Gaza và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ban lãnh đạo Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, kiểm soát Dải Gaza ngày 3/8 tiến hành cuộc họp bất thường và cũng được giới chuyên gia nhìn nhận là khá hiếm hoi, trong bối cảnh những ngày qua bắt đầu xuất hiện thông tin đồn đoán về khả năng một lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Trong lúc này tại khu vực biên giới giữa Dải Gaza và Israel, căng thẳng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một phóng viên của cổng thông tin Middle East Eye ở phía Đông Dải Gaza cho biết, quân đội Israel đã bắn đạn thật vào người biểu tình. Ngoài ra, các lực lượng bộ binh và máy bay không người lái cỡ nhỏ của Israel còn phóng đạn hơi cay ở khu vực biên giới Gaza.

Trong một bước đi nhằm gia tăng sức ép với Hamas, chính phủ Israel hồi giữa tuần một lần nữa quyết định phong tỏa nguồn cung khí đốt cho Dải Gaza với lý do đáp trả việc các tay súng Hamas liên tục thả bóng bay gây cháy, làm cháy nhiều cánh đồng trên lãnh thổ Israel.

Cũng giống như mọi thứ 6 khác từ nhiều tuần nay, khu vực biên giới giữa Dải Gaza và Israel lại nóng lên với các cuộc biểu tình của người Palextin nhằm phản đối sự chiếm đóng của Israel và các cuộc đàn áp của Quân đội nước này.

Trong ngày thứ 6 thứ 19 của “Cuộc tuần hành vĩ đại vì sự trở về”, bắt đầu từ ngày 30/3 vừa qua, đã có một người dân Palestine thiệt mạng và ít nhất 220 người khác bị thương.

Ông Abu Younis, chủ một trạm ga tại Dải Gaza cho biết: “Lệnh cấm mới nhất này đã ảnh hưởng lớn đến người dân trên Dải Gaza. Nó ảnh hưởng tới các bệnh viện, khu vực nông nghiệp, ngành công nghiệp và giao thông vận tải. Một quyết định đột ngột mà không có bất kỳ sự thông báo trước nào thực sự đã gây ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của cuộc sống ở Dải Gaza”.

Trong bối cảnh này, các lãnh đạo Hamas tối qua đã nhóm họp tại Gaza để thảo luận về khả năng một lệnh ngừng bắn. Theo các quan chức Hamas, đây là cuộc họp toàn thể đầu tiên của Văn phòng chính trị Hamas kể từ sau cuộc họp tại Cairo (Ai Cập) năm 2017.

Nhân vật số 2 của Hamas Saleh al-Aruri trước đó tối 2/8 đã vượt qua biên giới với Ai Cập để về Gaza cùng với 8 lãnh đạo khác của Hamas để tham gia cuộc họp. Đây là lần đầu tiên ông Aruri trở về Gaza kể từ khi chuyển sang sống lưu vong tại Lebanon do bị Israel truy nã và lần trở về này là nhờ nhận được những đảm bảo an ninh của Ai Cập và Liên Hợp Quốc.

Theo ông Ezzat al- Rishq, một thành viên của văn phòng chính trị Hamas, phong trào này không tìm kiếm chiến tranh và quyết tâm tránh cho người dân Gaza phải trải qua với một cuộc xung đột mới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó một ngày đã quyết định hủy chuyến thăm Colombia dự kiến vào đầu tuần tới để tập trung vào tình hình Dải Gaza.

Theo các quan chức Liên Hợp Quốc, một thỏa thuận ngừng bắn có thể bao gồm việc chấm dứt các hành vi thù địch giữa Israel và Hamas để đổi lại một sự nới lỏng các lệnh phong tỏa của Israel đối với vùng lãnh thổ Palestine.

Điều này có thể cho phép các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ tài chính cho một loạt chương trình giúp cải thiện các mạng lưới cấp nước và các cơ sở hạ tầng điện vốn đang xuống cấp nghiêm trọng. Người dân nơi đây thường xuyên phải sống trong cảnh không có điện. Thỏa thuận cũng có thể cho phép hai bên tiến hành trao đổi tù nhân.

Truyền thông Israel cũng từng đề cập tới khả năng Hamas sẽ trao trả hài cốt 2 binh sĩ Israel tử trận năm 2014 tại Gaza, cũng như 2 binh sĩ khác được cho là đang bị Hamas giam giữ. Hamas và Israel đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ năm 2008 và các cuộc xung đột mới nhất này, bùng phát từ cuối tháng 3 vừa qua cũng đã làm ít nhất 158 người Palestine đã thiệt mạng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại