Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel

Bạch Dương |

Một video gây chú ý rất mạnh với giới truyền thông quốc tế vừa được lực lượng vũ trang Hamas đăng tải.


Đoạn video vừa được Hamas đăng tải đã cho thấy cảnh lực lượng này phóng một số máy bay không người lái cảm tử Ababil-2 do Iran chế tạo vào các mục tiêu trong đất Israel.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 2.

Đây là vũ khí rất đặc biệt của Iran, với những cải tiến trong hệ thống điều khiển bay, chiếc Ababil-2 thể hiện những tiến bộ đáng kể trong ngành hàng không hiện đại.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 3.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, chiếc UAV này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1997. Tuy nhiên có khẳng định rằng nó đã được đưa vào sản xuất từ 5 năm trước đó, vào năm 1992.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 4.

Điều chú ý là chiếc Ababil- 2 chỉ được chính thức ra mắt công chúng vào năm 1999, vài năm sau khi có thông tin về sự tồn tại của chúng.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 5.

Được chế tạo với thân hình trụ, cánh dẫn hướng thẳng đứng đẹp mắt và động cơ đẩy, thiết kế của Ababil-2 mang tính khí động học.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 6.

Lực đẩy của UAV được cung cấp bởi một cánh quạt 2 lá đơn giản, bổ sung bởi cặp cánh gắn phía sau cùng với cánh mũi phía trước. Sự kết hợp này làm tăng thêm các thuộc tính về độ ổn định và khả năng cơ động của máy bay.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 7.

Bên cạnh đó cần lưu ý rằng tất cả các biến thể của dòng UAV cảm tử này đều có tầm hoạt động vượt quá 100 km và được chế tạo bằng kim loại hoàn toàn, ngoại trừ phiên bản Ababil-T sử dụng vật liệu composite.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 8.

Ababil-2 có thể cất cánh từ bệ phóng cố định hoặc gắn trên xe tải. Hệ thống phóng dễ dàng lắp ráp hoặc tháo rời để di chuyển.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 9.

Khi cần thu hồi, một chiếc dù sẽ được sử dụng để đạt được tốc độ hạ cánh nhẹ nhàng ở mức 4 m/s. Thỉnh thoảng báo chí cũng có thể nhìn thấy chiếc UAV được trang bị càng đáp.

Hamas lần đầu sử dụng UAV cảm tử Ababil-2 của Iran chống lại Israel - Ảnh 10.

Năm 2002, Lực lượng vũ trang Hezbollah đã sở hữu máy bay không người lái Ababil-2 và được vận hành dưới tên gọi Mirsad-1, một số chiếc UAV cảm tử loại này đã bị phòng không Israel bắn rơi trong cuộc xung đột năm 2006.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại