Hai vũ khí mới tinh của Mỹ lần đầu lâm trận ở Syria: Màn phô diễn không thể hoàn hảo hơn?

Trung Phạm |

Một điểm rất đáng chú ý nhưng lại không được đề cập cụ thể trong đánh giá kết quả chiến dịch tấn công Syria của liên quân đó là sự xuất trận lần đầu tiên của hai loại vũ khí mới.

Ngày 14/4, các tàu chiến và máy bay chiến đấu của liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã tiến hành một đợt không kích ồ ạt, chớp nhoáng tấn công 3 mục tiêu chính ở Syria bị cáo buộc là những địa điểm nghiên cứu và tàng trữ vũ khí hóa học của Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad. Vụ tấn công được phía liên quân đánh giá là một "thành công lớn".

Trung tướng Thủy quân Lục chiến Kenneth McKenzie, Chánh văn phòng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ miêu tả đó là một chiến dịch "chính xác, áp đảo và hiệu quả" và đã phá hủy đáng kể khả năng vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

Lầu Năm Góc cho biết, liên quân đã phóng đi tổng cộng 105 quả tên lửa hành trình các loại, tấn công 3 mục tiêu của Syria, gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah ở ngoại ô Thủ đô Damascus, một boong-ke và một kho cất trữ vũ khí hóa học ở Him Shinshar, gần thành phố Homs.

"Các đòn tập kích từ nhiều hướng khác nhau đã áp đảo hệ thống phòng không của Syria", tướng McKenzie nhấn mạnh.

Ông McKenzie cũng cho biết, Quân đội Syria đã phóng lên 40 tên lửa đất đối không đánh chặn nhưng là loại không được dẫn đường và không hiệu quả vì đã không thể bắn hạ được bất cứ máy bay nào của Mỹ hoặc có thể ngăn cản được việc tấn công các mục tiêu.

Có một điểm rất đáng chú ý nhưng lại không được đề cập chi tiết trong đánh giá kết quả chiến dịch không kích vừa qua của liên quân, đó là sự xuất trận lần đầu tiên của hai loại vũ khí mới:

Tên lửa không đối đất tấn công từ ngoài vùng phòng không của đối phương đã được nối dài tầm bắn (JASSM-ER) và tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia. Cả hai dường như đã có một màn trình diễn hoàn hảo.

Hai vũ khí mới tinh của Mỹ lần đầu lâm trận ở Syria: Màn phô diễn không thể hoàn hảo hơn? - Ảnh 1.

Bản đồ tóm lược vụ tấn công Syria ngày 14/4 được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố

Tên lửa tấn công từ ngoài ô phòng không (JASSM)

JASSM là dòng tên lửa tấn công từ ngoài ô phòng không của đối phương, phóng từ các máy bay chiến đấu do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Nó thường được biên chế cho máy bay ném bom B-1B Lancer hoặc B-2 Spirit nhưng cũng có thể phóng từ các máy bay tiêm kích đa nhiệm F-15 và F-16.

Khả năng tấn công từ ngoài ô phòng không (standoff) của kẻ thù cho phép JASSM có thể được phóng đi từ khoảng cách rất xa mục tiêu, nghĩa là các phương tiện mang phóng chúng không cần phải xâm nhập không phận được bảo vệ của đối phương.

Đây là những gì thực tế đã diễn ra tại Syria như phát ngôn viên Không quân Mỹ, Trung tá Damien Pickart chia sẻ trên trang Military.com rằng, "B-1B có thể phóng các vũ khí stand-off từ ngoài không phận Syria".

Hai vũ khí mới tinh của Mỹ lần đầu lâm trận ở Syria: Màn phô diễn không thể hoàn hảo hơn? - Ảnh 2.

Một chiếc B-1 phóng tên lửa JASSM

JASSM có tầm bắn từ 320 - 800 km, mang theo 1 đầu đạn xuyên sâu/phá mảnh nặng 450 kg, có thể kích nổ tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 3 m. Theo như miêu tả của Lockheed Martin, do có khung thân tàng hình nên nó cực kỳ khó bị đánh bại.

Tên lửa đã được đưa vào biên chế từ năm 2009 và ít nhất 2.000 quả đã được chuyển giao cho Không quân Mỹ. Chúng cũng đã được bán cho Australia, Phần Lan và Ba Lan.

Tổng cộng 19 quả tên lửa JASSM đã được các máy bay B-1 của Mỹ phóng ra tấn công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Barzah trong vụ không kích hôm 14/4. Các máy bay ném bom này của Mỹ đã xuất kích từ Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar dưới sự tháp tùng của các máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia

Được chế tạo bởi liên doanh General Dynamics Electric Boat và Huntington Ingalls Industries, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia là một trong những tàu ngầm mới nhất của Hải quân Mỹ và được đánh giá nằm trong số ít tàu ngầm tĩnh lặng nhất có trong biên chế.

Tàu ngầm lớp Virginia trang bị 12 ống phóng tên lửa hành trình thẳng đứng có thể phóng đi 16 quả Tomahawk, cùng với 4 ống phóng ngư lôi 533 mm.

Hai vũ khí mới tinh của Mỹ lần đầu lâm trận ở Syria: Màn phô diễn không thể hoàn hảo hơn? - Ảnh 3.

Tàu ngầm USS Virginia của Hải quân Mỹ

USS John Warner lớp Virginia là một trong 4 tàu chiến Hải quân Mỹ đã tham gia vào vụ tấn công Syria ngày 14/4, phóng đi 6 quả tên lửa Tomahawk. Ba tàu còn lại gồm: tuần dương hạm USS Monterey lớp Ticonderoga và 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Higgins và USS Laboon.

USS Laboon và USS Monterey đã phóng 37 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ Biển Đỏ, trong khi USS Higgins đã phóng 23 quả từ Vịnh Péc-xích.

Đáng chú ý, Warner là tàu duy nhất của Hải quân Mỹ phóng tên lửa tấn công từ Địa Trung Hải, nơi Nga được cho là vẫn duy trì sự hiện diện hải quân mạnh mẽ.

Trước vụ không kích, một cựu Đô đốc Hải quân Nga từng tuyên bố sẽ đánh chìm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook trên biển Địa Trung Hải nếu tàu này tấn công Syria.

Tuy nhiên, cuối cùng Donald Cook đã không khai hỏa và thay vào đó là John Warner, đã phóng tên lửa khi đang lặn khiến nó trở thành mục tiêu khó khăn đánh là một tàu khu trục trên mặt nước.

Hải quân Mỹ công bố video USS John Warner phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại