Hai vợ chồng cãi vã, chồng cầm dao cứa cổ vợ

Đình Thức |

Mâu thuẫn vợ chồng, Luận cãi nhau rồi dùng dao cứa cổ vợ. Sau đó, người đàn ông này cũng tự cứa vào cổ mình để tự tử.

Ngày 19/10, Trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng cứa cổ vợ.

Theo Trung tá Vương, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/10. Vào thời điểm trên, con của anh Phạm Văn Luận (SN 1985, quê Quảng Quãi) và chị Vũ Thị Thủy (SN 1984, quê Thanh Hóa) phát hiện cha mẹ nằm trong vũng máu giữa nhà trọ.

Họ lập tức báo cho người dân xung quanh đến ứng cứu và đưa 2 người vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

"Cả 2 nạn nhân may mắn đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy vậy, sức khỏe của 2 người còn rất yếu nên chưa thể lấy lời khai nhiều.

Chúng tôi đã bố trí nhiều cán bộ ở bệnh viện để theo dõi 2 người, đề phòng sự cố bất trắc", Trung tá Vương cho hay.

Hai vợ chồng cãi vã, chồng cầm dao cứa cổ vợ - Ảnh 1.

Quang đứng nhìn chị Luyện sau khi cắt cổ vợ vào ngày 10/10 (Ảnh cắt từ clip)

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Thanh Khê, vợ chồng anh Luận, chị Thủy thuê nhà trọ ở tổ 85 phường Tam Thuận để ở và buôn bán hủ tiếu từ tháng 7/2015.

Tối 17/10, vợ chồng anh Luận xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng. Theo xác minh, anh Luận đã dùng dao cứa cổ vợ sau đó tự cứa cổ mình để tự tử.

Đây là vụ việc chồng cứa cổ vợ thứ 2 xảy ra tại Đà Nẵng chỉ trong 10 ngày. Trước đó vào ngày 10/10, Nguyễn Đình Quang (SN 1976, quê Quảng Nam) đã dùng dao cứa vào cổ vợ là Nguyễn Thị Luyện (SN 1977, quê Quảng Nam) vì mâu thuẫn.

Rất may, chị Luyện chỉ bị thương nhẹ ở cổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại