2 tàu tên lửa Kalibr "sát thủ" Nga từng hừng hực khí thế tới Syria rời vị trí chiến đấu

N. Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn TASS cho biết 2 tàu chiến mang tên lửa Kalibr "sát thủ" của Hải quân nước này đã được lệnh rời vị trí chiến đấu ở Syria.

Theo đó, 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug của Hải quân Nga đã rời vùng biển Syria sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong nhóm tác chiến lâm thời trên biển Địa Trung Hải để tiến về căn cứ chính của mình ở Biển Đen, ông Alexei Rulev - phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen thông báo với phóng viên hôm nay.

Ông nói "Các tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug đang trên đường trở về Biển Đen từ Địa Trung Hải".

2 tàu tên lửa Kalibr sát thủ Nga từng hừng hực khí thế tới Syria rời vị trí chiến đấu - Ảnh 1.
2 tàu tên lửa Kalibr sát thủ Nga từng hừng hực khí thế tới Syria rời vị trí chiến đấu - Ảnh 2.

Cặp tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M của Hải quân Nga Grad Sviyazhsk (số hiệu 652, ảnh dưới) và Veliky Ustyug (số hiệu 651, ảnh trên) triển khai tới Syria hồi tháng 6 vừa qua.

Ông Rulev cho biết thêm rằng 2 tàu này đã được triển khai tới Địa Trung Hải từ tháng 6 vừa qua và đã tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Nga diễn ra hồi đầu tháng 9.

Được biết, 2 chiếc tàu hộ vệ tên lửa này thuộc lớp Buyan-M Dự án 21631 của chi Hạm đội Biển Caspian, Hải quân Nga. Tuy nhỏ, nhưng chúng có hỏa lực cực mạnh đó là tên lửa hành trình Kalibr được mệnh danh là "sát thủ" tầm xa của Hải quân Nga.

Khi hành quân tới Syria, những con tàu này mang theo cả 2 phiên bản hành trình diệt hạm siêu âm và tên lửa hành trình đánh đất Kalibr-NK trong bệ phóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại