Nhật Bản sẵn sàng hội đàm Thượng đỉnh với Triều Tiên

Bùi Hùng |

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Bản nhắc tới việc đàm phán Thượng đỉnh với Triều Tiên, trong đó, Tokyo muốn giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội đàm Thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên.

Thủ tướng Abe đã đưa ra tuyên bố này tại phiên họp của Ủy ban Thượng viện Nhật Bản, khi một nghị sỹ đảng cầm quyền hỏi về việc ông có sẵn sàng tổ chức hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên hay không.

Theo ông Abe, vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc là vấn đề song phương và sẽ không thể giải quyết được trừ khi hai nước đối thoại. Theo đó, ông muốn gắn vấn đề này vào đối thoại giữa lãnh đạo Nhật Bản và Triều Tiên.

Thủ tướng Abe cũng đề cập vụ việc Tokyo cho rằng, quân đội Hàn Quốc chĩa radar điều khiển hỏa lực vào một máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản tháng 12/2018. Phía Nhật Bản đã công bố bằng chứng và Thủ tướng Abe tin rằng hải quân các nước trên khắp thế giới đều biết đâu là sự thật.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc là thiết yếu để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Quan hệ đối tác của Tokyo với Seoul là vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản sống ở Hàn Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại